Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Xem tin gốc 

VnMedia - 24 tháng trước 1697 lượt xem 2 tin đăng lại

An Do thu thanh cong ten lua hanh trinh sieu thanh

(VnMedia) - Hôm nay (21/3), Công ty Liên doanh Hàng không Nga - Ấn Độ BrahMos cho biết Hải quân Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh chống tàu mang tên BrahMos.

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ.

Quả tên lửa trên được phóng từ một bệ phóng thẳng đứng và đã bắn trúng mục tiêu trên Vịnh Bengal.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn lên tới 290 km và có thể mang các loại đầu đạn thông thường với trọng lượng lên tới 300 kg. Ngoài ra, loại tên lửa này có thể hạ gục một cách hữu hiệu các mục tiêu trên mặt đất với chiều cao 10 mét. Đây là tên lửa đạt tốc độ tiêu chuẩn Mach 2.8, tức là vận tốc của nó nhanh hơn 3 lần tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Được thành lập từ năm 1998, Công ty Hàng không BrahMos chuyên sản xuất và tiếp thị các loại tên lửa siêu thanh BrahMos. Phiên bản tên lửa BrahMos đặt trên biển và trên đất liền đã đều được thử nghiệm thành công và đưa vào hoạt động trong Lục quân và Hải quân Ấn Độ.

Tuy nhiên, loại tên lửa BrahMos sẽ được Lực lượng Không quân Ấn Độ đưa vào sử dụng từ năm 2012. Không quân Ấn Độ đã lựa chọn loại máy bay Su-30 MKI Flanker-H để tiến hành một số vụ thử nghiệm. Hiện tại, cũng phải mất khoảng vài năm mới hoàn tất việc nâng cấp loại máy bay này để nó có thể mang và phóng thành công tên lửa BrahMos.

Các nhà phân tích cho biết Ấn Độ có thể mua tới 1.000 quả tên lửa BrahMos để trang bị cho lực lượng vũ trang trong vòng 10 năm tới đây. Ngoài ra, khoảng 2.000 quả tên lửa loại này cũng sẽ được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới.

Trong một chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tới Ấn Độ năm 2009, hai bên đã nhất trí cùng nhau phát triển phiên bản BrahMos-2 với tốc độ bay nhanh gấp 5 lần vận tốc của âm thanh.

An Khánh - (Theo Ria Novosti)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang