VIT - Cơ quan thanh tra-kiểm tra của Ấn Độ đã đưa ra báo cáo về chương trình trực thăng đa mục tiêu hạng nhẹ Dhruv trong đó có nói đến những thông số không tương ứng của trực thăng với yêu cầu Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, Flight International cho hay.
Những trực thăng Dhruv hiện trang bị cho quân đội Ấn Độ đang nằm trong tình trạng không duy trì được những hoạt động chiến đấu trong điều kiện núi cao. Các điều tra viên tuyên bố rằng: “Trực thăng không có khả năng bay cao trên 5000m mặc dù yêu cầu của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ là trực thăng phải có trần bay là 6.500m”. Đồng thời, các điều tra viên đang liên hệ giữa việc trực thăng không đáp ứng được độ cao như yêu cầu với động cơ đang sử dụng Turbomeca TM333 2B2.
Theo đánh giá của các chuyên gia, quân đội Ấn Độ vẫn phải hy vọng vào việc sử dụng trực thăng một động cơ Cheetah và Chetak do tập đoàn HAL của Ấn Độ sản xuất.
Tập đoàn HAL đã cung cấp khoảng 80 trực thăng Dhruv cho Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, tuy nhiên Hải quân Ấn Độ đưa ra kết luận rằng trực thăng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đối với phiên bản Dhruv hoạt động trên biển. Phiên bản trực thăng dùng cho Hải quân đang trải qua quá trình thử nghiệm với những động cơ khác.
Ngoài việc cung cấp trực thăng trong thị trường nội địa, 2 trực thăng Dhruv đã được xuất khẩu cho Nepal, Israel thuê 1 chiếc Dhruv và Ấn Độ đã chuyển cho Không quân Ecuador 5 chiếc trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 7 trực thăng cho nước này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng trực thăng Dhruv để sử dụng trong lĩnh vực y tế.
Huy Linh
Lược dịch























