Ảnh minh họa (Internet)
Tại Hà Nội, có gần 400.000 thí sinh dự thi vào 25 trường trong đợt tuyển sinh này. Đợt thi đầu tiên dành cho các trường tuyển sinh khối A, diễn ra vào hai ngày 4, 5/7, với thứ tự ba môn toán, vật lý, hóa học.
Trước kỳ thi tuyển sinh, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, năm nay Bộ kiên quyết xử lý những thí sinh vi phạm quy chế thi. Nhiều biện pháp để siết chặt kỷ luật phòng thi được Bộ triển khai như không cho mang tài liệu vào trường thi; thay đổi cách sắp xếp chỗ ngồi trong phòng thi; tiến hành đối chiếu ảnh, chữ viết của thí sinh khi trúng tuyển; cùng các lực lượng chức năng dẹp các "chợ phao" gần khu vực thi... Bộ áp dụng cả những biện pháp hậu kiểm, nếu trong quá trình chấm thi, xét tuyển mà phát hiện bài thi có gian lận, tiêu cực thì vẫn xử lý kỷ luật thí sinh theo quy chế. Thanh tra của Bộ thường xuyên có mặt tại các hội đồng thi để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế của giám thị và thí sinh. Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm rà soát, phát hiện những trường hợp gian lận hồ sơ, làm giả giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả hoặc giấy báo trúng tuyển. Các trường cũng chủ động đề ra nhiều biện pháp để tránh việc gian lận trong thi cử.
Năm nay, việc tập huấn cho giám thị coi thi được các trường làm quyết liệt hơn. Nhiều trường chỉ sử dụng cán bộ, giáo viên của nhà trường và giáo viên của trường phổ thông mà trường thuê điểm thi, không sử dụng giám thị sinh viên. Công tác tập huấn quy định cụ thể chức trách của điểm trường, cán bộ coi thi số 1, số 2 trong việc sắp xếp chỗ ngồi, đánh số báo danh của thí sinh, phát hiện gian lận, thi hộ, thi kèm và thu nhận bài cũng như bàn giao bài thi cho ban thư ký. Năm nay, tại mỗi điểm thi, chỉ bố trí một điện thoại cố định do điểm trưởng quản lý. Tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh (lãnh đạo ban coi thi, lãnh đạo điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ phục vụ, y tế, trật tự viên, bảo vệ, công an, thanh tra…) không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ.
Ngày mai (4/7), thí sinh bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên theo thời gian biểu đồng nhất, 6h30-6h50 giám thị gọi thí sinh vào phòng và 7h05-7h15 bắt đầu phát đề thi. Thí sinh đến muộn sau khi đã phát đề không được tham dự buổi thi.
Minh Hiền