Điều đáng nói, ở Bình Dương chỉ duy nhất có lô sữa 105 tấn quá hạn của Công ty cổ phần phát triển phân phối Việt Nam (Anco) đã cho tiêu hủy cách đấy gần nửa năm, sao còn 40 tấn sữa nào nữa?
40 tấn sữa là của Cty Anco
Sự việc phát hiện 40 tấn sữa thối gây nên nhiều mâu thuẫn. Bởi trước đó, khi được hỏi, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) cho biết đã tiêu hủy xong xuôi 105 tấn sữa Anco. Chiều 17.3, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Lê Minh Châu - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, sau khi phát hiện 40 tấn sữa có biểu hiện nghi vấn, ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương xác minh làm rõ.
Cùng ngày, Cảnh sát môi trường đã có buổi làm việc với Sở TNMT để làm rõ nguồn gốc số sữa trên là của ai. Qua điều tra ban đầu, 40 tấn sữa này là trùng hợp với số sữa của Công ty Anco nhờ tiêu hủy. Số sữa trên được vận chuyển từ kho Sacombank tại khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần về Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên để xử lý tiêu hủy, nhưng tại sao còn sót lại 40 tấn? Vấn đề này đang được công an điều tra.
Chiều 17.3, ông Tào Mạnh Quân - Phó Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Dương - cho Báo Lao Động biết, ngày 20.10.2009, Sở TNMT có công văn chấp thuận cho Công ty Anco được phép tiêu hủy số sữa trên bằng phương pháp đổ vào hồ xử lý nước thải tại KCN Nam Tân Uyên.
Công ty Anco có cam kết thời gian thực hiện từ ngày 19-28.10.2009 là xử lý xong. Trong quá trình vận chuyển sữa từ kho Sóng Thần về KCN Nam Tân Uyên xử lý, Sở TNMT có cử đoàn đến giám sát trực tiếp tại nơi xử lý. Tuy nhiên, quá trình tiêu hủy kéo dài mà đoàn cán bộ của Sở TNMT chỉ giám sát 3 ngày nên không nắm rõ số sữa đã tiêu hủy là bao nhiêu, mà chỉ dựa vào báo cáo từ Công ty Anco.
Để làm rõ 40 tấn sữa chưa tiêu hủy, ông Quân đã cho gọi nhân viên giám sát lên gặp phóng viên. Nhân viên tên Hà thừa nhận việc giám sát tiêu hủy 105 tấn sữa không đầy đủ và chỉ dựa vào báo cáo từ phía Công ty Anco là đã cho tiêu hủy xong.
Ông Quân cho biết thêm, việc phát hiện 40 tấn sữa là có biểu hiện gian dối trong quá trình xử lý tiêu hủy 105 tấn sữa Anco. Vào sáng nay (18.3), Sở TNMT sẽ lập đoàn kiểm tra để làm rõ vấn đề này.
Có lần định chôn sữa tại bãi rác?
Liên quan đến vụ 105 tấn sữa hết hạn sử dụng của Công ty Anco, chúng tôi lật lại hồ sơ và đã phát hiện vào tháng 8.2009 có lần 105 tấn sữa này định chôn tại bãi rác thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải rắn (thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước - môi trường Bình Dương).
Cũng nhờ đoàn công tác Sở TNMT đến giám sát việc tiêu hủy sữa mới phát hiện Công ty Anco và Xí nghiệp xử lý chất thải rắn định đem chôn 105 tấn sữa tại Khu liên hợp xử lý rác Nam Bình Dương.
Việc chôn sữa quá hạn sử dụng là trái với phương án mà các bên đã thống nhất trước đó là tiêu hủy bằng phương pháp đốt, nhằm đảm bảo môi trường. Ngay lập tức, Sở TNMT đã đình chỉ hành động này và yêu cầu Công ty Anco giải trình.
Được biết, trước đây Công ty Anco có ký hợp đồng với công ty xử lý chất thải nguy hại ở tỉnh Tây Ninh, song đơn vị này không có giấy phép của Bộ TNMT cấp. Sau đó, Sở TNMT buộc Công ty Anco ký hợp đồng với một đơn vị khác. Ngày 10.6.2009, Công ty Anco ký với Xí nghiệp xử lý chất thải rắn để tiêu hủy. Tuy nhiên, Xí nghiệp xử lý chất thải rắn đang trong giai đoạn xây dựng và chưa có hệ thống lò đốt nào.
Tuy nhiên, cả hai đơn vị ký kết tiêu hủy 105 tấn sữa của Công Anco đều là những đơn vị không đủ khả năng tiêu hủy chất thải nguy hại. Nguy hiểm hơn, nếu không phát hiện kịp thời thì 105 tấn sữa quá hạn sử dụng của Công ty Anco đã bị đem chôn ở bãi rác (?!).
Ngày 8.12.2008, Sở Y tế Bình Dương đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát Môi trường,... đã tiến hành kiểm tra Tổng kho Sacombank và đã phát hiện hơn 105 tấn sữa nước đóng trong hộp giấy loại 110ml của Công ty Anco đang lưu trong Tổng kho Sacombank. Qua kết quả kiểm nghiệm, lô sữa này bị nhiễm melamin là 0,025/kg và toàn bộ lô sữa hết hạn sử dụng từ tháng 10 năm 2008.
>> 105 tấn sữa Anco quá đát: Đổ vào hồ xử lý như nước thải
>> Xử lý dứt điểm 100 tấn sữa quá hạn
>> Vụ hơn 100 tấn sữa quá hạn của Cty Anco: Cơ quan chức năng... vênh nhau!
>> Sữa quá hạn của Anco: Có thể dùng làm... thức ăn cho lợn?