Trong số 22 người chết, Bắc Kạn vẫn là địa phương có nhiều thiệt hại về người nhất với 13 người, Cao Bằng 3 người, Sơn La 2 người, Hà Giang 2 người và Lào Cai, Lai Châu mỗi tỉnh có 1 người chết. Số người mất tích là 13 người. Trong đó Bắc Kạn có 10 người, Cao Bằng 2 người và Hà Giang 1 người. Số người bị thương là 2 người tại, đều ở tại Cao Bằng.
Về nhà cửa có 19 nhà bị đổ, trôi (Cao Bằng 11 nhà, Bắc Kạn 5 nhà, Lai Châu 3 nhà). Nhà bị ngập, hư hỏng có 509 nhà (Lai Châu 361 nhà, Bắc Kạn 88 nhà, Hà Giang 47 nhà, Cao Bằng 11 nhà, Sơn La 2 nhà).
Thiệt hại về nông nghiệp, có 262 ha lúa bị ngập úng (Lai Châu 225 ha, Hà Giang 30ha, Bắc Kạn 3,3 ha…). Diện tích hoa màu bị ngập là 336 ha chủ yếu ở Cao Bằng và Hà Giang.Tỉnh Bắc Kạn có 1.000kg giống lúa bị ngập hư hỏng. Ngoài ra còn có 33 công trình thủy lợi, 9 cầu cống bị sập, trôi và hàng chục ngàn m3 đất đá, kênh mương, đường giao thông bị sạt lở tại các tỉnh bị mưa lũ hoành hành.
Trong chiều qua 5-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCLBTƯ do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng ban Đào Xuân Học đã đi kiểm tra và chỉ đạo, đôn đốc địa phương triển khai công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Trong sáng 6-7, đoàn đã đến xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm để chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Kim Oanh -Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bắc Kạn cho biết một thông tin đáng mừng là trong sáng nay (6-7) lực lượng cứu hộ tại hai xã Nhạn Môn và Công Bằng (huyện Pắc Nặm) cho biết đã có một số người dân đi tránh lũ trở về. Như vậy, con số người mất tích có thể giảm so với số liệu thống kê trước đó.
Hiện, lực lượng cứu hộ được tăng cường thêm bộ đội tại khu vực bị nạn, công an tích cực tìm cứu người mất tích và người chết trong ngày hôm nay. Với những nơi có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở sẽ khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Hiện nay, tuyến đường 258B từ Ba Bể đi Pác Nặm đã thông xe nhưng các tuyến đường từ trung tâm huyện Pác Nặm đi các xã Công Bằng, Nhạn Môn vẫn bị ách tắc, lực lượng cứu hộ chỉ có thể đi bộ vào hiện trường.
Theo ông Oanh, trước mắt UBND tỉnh Bắc Kạn đã hỗ trợ gia đình có người chết 3 triệu đồng/ người, hỗ trợ người có nhà bị sập 10kg gạo/ người để chống đói. Ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã lội bộ chuyển được 30 thùng mì tôm vào cho người dân bị nạn. Trong hôm nay 6-7, Sở Công thương Bắc Kạn tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Các cơ quan chức năng Bắc Kạn cũng đang khẩn trương bố trí chỗ ở tạm cho những gia đình bị mất nhà cửa, huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, giữ gìn an ninh trật tự để từng bước ổn định sinh hoạt tại các khu vực thiệt hại.
Chiều 6-7, bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (TP.HCM) đã đại diện công ty đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 93 triệu đồng giúp 31 hộ gia đình có thân nhân chết hoặc mất tích trong bài “Mưa lũ hoành hành miền núi phía Bắc” (Tuổi Trẻ ngày 6-7-2009).
Được biết, từ nhiều năm qua, công thường xuyên cùng góp sức trong các chương trình cứu trợ thiên tai do báo Tuổi Trẻ phát động như cứu trợ lũ ở miền Trung, rét ở miền Bắc, sạt lở đất… cũng như giúp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.
----------------------
Nhà cửa đổ nát sau trận lũ quét ở thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: Xuân Lâm
Chiều 5-7, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ đã vượt lũ vào được đến vùng xã Bộc Bố, trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Trời tiếp tục mưa nặng hạt, mây mù che trắng các đỉnh núi. Nhiều xã của huyện vẫn bị mất điện. Hệ thống điện thoại cả cố định lẫn các mạng di động đều tê liệt hoặc nếu có thì luôn chập chờn, gián đoạn. Đặc biệt tại hai xã Công Bằng và Nhạn Môn, điện và điện thoại đã ngưng hoạt động hoàn toàn kể từ khi mưa lũ...
Khi chúng tôi có mặt tại xã Bộc Bố cũng là lúc đoàn công tác của huyện vừa từ rốn lũ xã Công Bằng và Nhạn Môn trở ra sau hai ngày vật lộn với nước lũ. Ông Hoàng Văn Quả, trưởng Công an huyện Pác Nặm, cho biết đến 18g ngày 5-7, thống kê chưa đầy đủ toàn tỉnh đã có 13 người chết và 11 người mất tích.
Ông Hoàng Văn Quả cho biết khoảng 13g ngày 4-7, trận lũ quét bất ngờ ập qua thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn cuốn phăng tất cả, làm ba người chết, hai người bị thương nặng, ba ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 11 hộ khác bị hư hỏng nặng, 3ha lúa bị san phẳng. Trong những ngày tới, việc khắc phục lũ quét, ổn định cuộc sống đối với các hộ trong thôn sẽ rất khó khăn, do thôn có 49 hộ thì có tới 37 hộ nghèo.
Theo ông Quả, đoàn công tác có mặt tại nhà chị Cà Thị Hựu (39 tuổi, thôn Nà Bẻ) đúng lúc mọi người mới tìm thấy thi thể chị đưa về để chuẩn bị an táng. Căn nhà bốn gian của gia đình chị bị lũ quét cuốn phăng nay chỉ còn trơ ra đất đá. Bố chồng chị là ông Chu Văn Tốc bị lũ cuốn trôi trong lúc giúp ông Cà Văn Đạt (người cùng thôn) vận chuyển tài sản tránh lũ, tận chiều tối 4-7 mới tìm thấy thi thể. Chồng chị Hựu là anh Chu Thanh Vân cũng bị lũ quét cuốn trôi và bị thương nặng.
Để hạn chế thiệt hại của mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực VN, Trung tâm Điều độ điện quốc gia, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, thông báo mở cửa xả đáy các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình. Đến ngày 5-7, hồ Tuyên Quang đang mở hoàn toàn ba cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở một cửa xả đáy.
Để hạn chế thiệt hại của mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực VN, Trung tâm Điều độ điện quốc gia, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, thông báo mở cửa xả đáy các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình. Đến ngày 5-7, hồ Tuyên Quang đang mở hoàn toàn ba cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở một cửa xả đáy.
Vừa từ Công Bằng trở ra, thượng tá Trương Văn Minh, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Pác Nặm, cho hay ngay sau khi mưa lớn kéo dài từ 14g ngày 3-7 đến 10g ngày 4-7, huyện đã cử đoàn công tác vào thăm, nắm tình hình ở xã này. Tại Công Bằng, theo báo cáo của cơ sở thì thôn Khên Lền với trên 20 nóc nhà là địa điểm bị thiệt hại nặng nhất, có năm nhà trôi sập hoàn toàn, ít nhất 23 người chết và mất tích.
Theo thượng tá Minh, nhiều đoạn đường vào Công Bằng và Nhạn Môn đã bị chia cắt, từ trụ sở xã đến thôn bản chỉ có đi bộ, nhiều đoạn mưa lũ cuốn phăng đường hoặc ngập lụt rất sâu, phải dùng bè mảng để qua. Tại xã Nhạn Môn, nhiều cánh đồng, bản làng tan hoang, trở thành “bình địa” sau trận mưa lũ kéo dài.
Ngoài hai xã Công Bằng và Nhạn Môn, theo ông Vi Duy Tuyến - phó chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, trên địa bàn huyện còn có nhiều xã cũng bị thiệt hại về tài sản, lúa, hoa màu. Thống kê chưa đầy đủ có ít nhất khoảng 150ha lúa, hoa màu có khả năng mất trắng. Ngay tại xã Bộc Bố có 12 nhà sập trôi, xã An Thắng hai nhà sập trôi, xã Cổ Linh một nhà sập trôi. Rất may đến thời điểm chiều tối qua tại các xã này vẫn chưa có ghi nhận thiệt hại về người...
Ông Tuyến cho biết đến chiều tối 5-7 hầu hết số hộ dân trong khu vực nguy hiểm có thể bị sạt lở đất ở Công Bằng và Nhạn Môn đã được vận động di dời về trú ngụ tại những nơi an toàn như trường học, trụ sở xã. UBND huyện đã quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết. Về lương thực, huyện và xã đã chỉ đạo trước mắt các hộ dân chủ động tương thân tương ái giúp đỡ nhau, đảm bảo người dân không bị đói, rét.
Tại Cao Bằng, tính đến cuối ngày hôm qua, mưa lũ làm một người chết, hai người mất tích và hai người bị thương. Số người mất tích và bị thương đều ở xã Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm). Thống kê sơ bộ đã có 22 nhà bị vùi lấp do sạt lở, trên 300ha hoa màu bị hư hại. Về giao thông, quốc lộ 34 từ thị xã Cao Bằng vào Bảo Lâm và đường từ huyện Quảng Yên đi huyện Hạ Lang bị sạt lở nhiều đoạn.
Ngoài ra, trong ngày 4-7, nước sông Bằng Giang dâng cao làm ngập 500 hộ dân ở thị xã Cao Bằng. Đến rạng sáng 5-7 nước mới bắt đầu rút. Theo ông Nguyễn Đình Chương - giám đốc Sở NN&PTNT, phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng - ước tính thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh lên tới 10 tỉ đồng.
Tại Hà Giang, thống kê sơ bộ đến 17g30 ngày 5-7 nhiều nơi vẫn ngập trong nước lũ. Tại huyện Bắc Mê có 10 thôn bị ngập, riêng thị trấn Yên Phú do nước sông Gâm lên cao gây ngập quốc lộ 34 và ảnh hưởng đến 87 hộ dân sống dọc hai bên bờ. Tại thị xã Hà Giang, nước sông Lô dâng cao gần mức báo động 3, khiến nước mưa bị ứ đọng gây ngập ở nhiều địa điểm thuộc sáu phường, xã. Tỉnh Hà Giang có hai người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Chỉ riêng huyện Bắc Mê, ước thiệt hại khoảng 10,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai có một người dân bị lũ cuốn trôi khi đang vớt củi. Tại Lai Châu, ông Đào Ngọc Hướng, phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, cho biết tỉnh này có một người thiệt mạng do mưa lũ tại huyện Tam Đường. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường, hàng chục hộ dân ở huyện Tam Đường phải di chuyển khẩn cấp. Tuyến đường từ Tam Đường đi Khun Há bị cô lập hoàn toàn. Tại huyện Phong Thổ có 6/7 xã vùng cao bị cô lập, 200 hộ dân nơi đây đang cần di chuyển đến khu tái định cư tạm thời.