Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 2 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã thu hút thêm 1,78 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bằng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, có 88 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,62 tỷ USD, bằng 57,5% về số dự án và 59,8% về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2009. Và16 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 165,2 triệu USD, bằng 4,3% so với cùng kỳ năm 2009.
Trong số các dự án cấp mới trong 2 tháng năm 2010, đáng chú ý có các dự án lớn được cấp phép là: dự án Công ty TNHH Skybridge Dragon Sea của Hoa Kỳ, mục tiêu xây dựng, kinh doanh Khu trung tâm hội nghị triển lãm, trung tâm thương mại, kinh doanh bất động sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 902,5 triệu USD; dự án Công ty TNHH đầu tư Daewon - Bình Khánh để kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD; dự án Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam của nhà đầu tư Slovakia để kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; dự án Công ty TNHH Promenada Canany của Thái Lan với mục tiêu xây dựng, quản lý, vận hành 1 tòa nhà trung tâm thương mại để cho thuê với tổng vốn đầu tư 95 triệu USD.
Về lĩnh vực đầu tư trong năm 2010, theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) cho rằng, bất động sản có thể vẫn là kênh thu hút FDI trong năm 2010. Tuy nhiên, bà Vân cũng cho biết, thời gian tới, để các dự án FDI về bất động sản thực sự đi đúng hướng, FIA sẽ tổ chức những hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra những định hướng thu hút FDI vào lĩnh vực này. Đây cũng là một trong những biện pháp FIA đưa ra để ngăn những dự án FDI “giữ đất”.
Nguyễn Hòa