Các đơn vị đoạt giải A tập thể là sáu sở LĐ-TB-XH: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế. Giải đặc biệt cá nhân của cuộc thi được trao cho chị Phạm Kim Mỹ Phương, giáo viên trường THCS Chu Văn An, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải B, giải khuyến khích với tổng giá trị là 76 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, cho biết, cuộc thi khởi động từ tháng 4 năm 2009. Sau tám tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 5,9 triệu bài dự thi và lựa chọn ra gần 1.200 tác phẩm chất lượng cao chấm ở cấp trung ương. Được triển khai tới 62/63 tỉnh, thành phố, cuộc thi đã thu hút nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần, nghề nghiệp, độ tuổi, dân tộc và tôn giáo khác nhau. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 9 tuổi và cao tuổi nhất là 92 tuổi. Nhiều bài dự thi có chất lượng cao, được trình bày công phu, tư liệu phong phú, minh họa đẹp.
Cuộc thi tìm hiểu "Luật Phòng, chống ma túy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi" đã nhận được sự quan tâm của cán bộ và người dân ở các địa phương, là đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội; giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về pháp luật phòng, chống ma túy, từ đó có thái độ và hành động đúng trong đấu tranh với tệ nạn nguy hiểm này.
Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội thông qua vào tháng 12-2000. Sau đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này cũng được thông qua vào tháng 6 năm 2008.