ICTnews – Những chủ nhân của 100 chiếc xe ô tô ở Austin (Texas, Mỹ) đột nhiên phát hiện chiếc xe của mình bị tê liệt hoàn toàn hoặc rú còi ầm ĩ mà không thể nào tắt được.
Ban đầu mọi người cho rằng đó là một lỗi kỹ thuật nhưng sau đó phát hiện ra rằng có một tay hacker nào đó đã đột nhập vào hệ thống thu hồi xe đang lưu hành chạy của đại lý bán xe nhằm nhắc nhở những khách hàng mua xe trả góp nhưng quên thanh toán tiền theo đúng kỳ hạn.
Ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm công nghệ cao của Austin đã bắt giữ một kẻ tình nghi 20 tuổi, cựu nhân viên của Trung tâm xe hơi Texas (vừa bị sa thải tháng trước) và cho rằng nhân viên này đã cố tình hack hệ thống điều khiển xe để trả thù công ty cũ.
“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là một sự cố kỹ thuật nhưng khi có đến cả trăm người gọi điện đến thì chúng tôi biết đã có kẻ chủ động tấn công. Một số người dân còn cho biết chiếc xe của họ rú còi liên hồi giữa đêm khuya mà không thể nào tắt được. Giải pháp duy nhất của họ là tháo ắc-quy của xe”, Martin Garcia – giám đốc trung tâm xe hơi Texas nói.
Hầu hết các đại lý kinh doanh xe hơi ở Texas và ở Mỹ đều đang sử dụng hệ thống có tên là Webtech Plus. Đây là một chương trình theo dõi và điều khiển xe đã bán ra chạy trên nền tảng web, có khả năng nhắc nhở chủ nhân chiếc xe (bằng cách tạm khóa và kích hoạt còi xe) đến thanh toán tiền theo kỳ hạn hoặc vô hiệu hóa hệ thống khởi động xe để thu hồi nếu đại lý phát hiện khách hàng cố tình không chịu trả tiền. Tuy nhiên, hệ thống này không có khả năng vô hiệu hóa một chiếc xe đang hoạt động.
Theo cơ quan cảnh sát, thủ phạm đã đột nhập vào hệ thống thông qua tài khoản của một nhân viên khác. Gã này đã đánh cắp được danh sách của hơn 1.100 chiếc xe đang được lắp thiết bị theo dõi của đại lý và đang tiến hành “quậy” làn lượt từng người theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách.