Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô nêu rõ rằng trong các thời kỳ khủng hoảng, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại In-đô-nê-xi-a hồi năm 1996, các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã chứng tỏ sự tự cường và đã phát triển mạnh sau khủng hoảng. Ông nhấn mạnh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn hết sức quan trọng, thậm chí sẽ quan trọng hơn trong tương lai.
Theo Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô, nếu không tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế trên phát triển, những nỗ lực giảm nghèo đói, giảm thất nghiệp và tăng phúc lợi cho nhân dân sẽ khó thành công. Do đó, In-đô-nê-xi-a lựa chọn phát triển mạnh mô hình các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả nước bằng cách tăng vốn hỗ trợ cho các thành phần kinh tế này.
Hiện In-đô-nê-xi-a có hơn 155.000 hợp tác xã, năm 2008 đạt tổng doanh thu hơn 62 nghìn tỉ ru-pi-a (khoảng 6,2 tỷ USD).
Trong chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống In-đô-nê-xi-a ngày 8/7 vừa qua, Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô đã nhiều lần khẳng định tiếp tục những đường lối kinh tế đã đưa đất nước phát triển một cách vững chắc với mức tăng trưởng cao trong những năm qua. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô chắc chắn tái đắc cử./.