Noordin Mohamed Top, quốc tịch Malaysia, là chủ mưu các vụ đánh bom ở Bali năm 2002 và 2005 cũng như nhiều vụ tấn công khác ở Indonesia. Y đã bị cảnh sát Indonesia truy nã gắt gao từ năm 2002 đến nay.
Các vụ đánh bom khách sạn ngày 17-7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người, trong đó có ít nhất một nửa là người nước ngoài. Tuy nhiên chưa ai được chính thức nhận dạng.
Hai kẻ đánh bom tự sát được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và cảnh sát hiện đang kiểm tra ADN cùng các bằng chứng để tìm kẻ đứng đằng sau vụ tấn công.
Ansyaad Mbai, giám đốc cơ quan chống khủng bố của Indonesia, nói ông tin Noordin là “đạo diễn” các vụ đánh bom khách sạn. Nhiều nguồn tin nói Noordin là kẻ cung cấp tài chính chủ yếu cho tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah. Hiện y đã lập ra một nhóm ly khai riêng.
Jemaah Islamiah có liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda, từng thực hiện nhiều vụ đánh bom ở Indonesia, trong đó có các vụ đánh bom ở Bali năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng. Cảnh sát nói các thiết bị dùng để đánh bom hai khách sạn hôm 17-7 trùng khớp với loại Jemaah Islamiah từng sử dụng.
Hiện an ninh đã được thắt chặt trên khắp Indonesia, với 500 binh sĩ được triển khai sẵn sàng yểm trợ cảnh sát thủ đô.