Indonesia: Thêm hai khách sạn bị dọa đánh bom

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 12 lượt xem

ND - Tờ Bưu điện Jakarta cho biết, thêm hai khách sạn sang trọng ở Thủ đô Jakarta và Medan bị đe dọa đánh bom. Trong khi đó, cảnh sát Indonesia cho biết đã nhận dạng được một trong hai kẻ thực hiện các vụ đánh bom hôm 17-7, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

Nicaragua kỷ niệm cách mạng Xan-đi-nô Tại Thủ đô Managua, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega chủ trì lễ kỷ niệm 30 năm Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN) lật đổ chế độ độc tài Somosa, với sự tham dự của hàng nghìn người Nicaragua. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Ê.La-xô dự lễ kỷ niệm. Tướng A.Aziz đắc cử Tổng thống Moritani Bộ Nội vụ Moritani công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống nước này, theo đó tướng A.Aziz, người tiến hành cuộc đảo chính quân sự tại nước này tháng 8-2008, giành thắng lợi áp đảo, được 52,6% số phiếu ủng hộ. Phe đối lập bác bỏ kết quả nói trên, cho rằng có nhiều gian lận. Căng thẳng giữa Colombia và Ecuador Colombia chuyển cho Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Cảnh sát quốc tế (Interpol) bản sao đoạn băng vi-đê-ô, ghi hình một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tuyên bố từng quyên tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Colombia R.Correa năm 2006. Ông Correa cho rằng đoạn băng trên là một kịch bản được dàn dựng, nhằm gây bất ổn các chính phủ tiến bộ tại khu vực. Nhân viên cuối cùng của Sứ quán Anh tại Iran được trả tự do Iran đã trả tự do cho H. Ra-xam, nhân viên thứ chín và cũng là cuối cùng của Sứ quán Anh bị bắt tại Tehran từ ngày 27-6 với cáo buộc dính líu các vụ bạo động sau bầu cử tổng thống ở nước này. H.Ra-xam trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt. * Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C.Cam-ben đang thăm Hàn Quốc cho biết, Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về một "gói khích lệ toàn diện" nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. * Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi 17 triệu cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 20-8 tới ở nước này, nhấn mạnh đây là một "cơ hội lịch sử" của Afghanistan. * Kết quả thăm dò dư luận do tờ Asahi của Nhật Bản tiến hành trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 30-8 tới ở nước này, cho thấy 42% số người được hỏi ủng hộ đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, 19% ủng hộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Thủ tướng Taro Aso hôm nay giải tán Hạ viện. Chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 18-8. * Cơ quan viện trợ nhân đạo (ECHO) thuộc Ủy ban châu Âu cấp cho Myanmar 54,5 triệu USD trong năm 2008, giúp nước này thực hiện các chương trình nhân đạo ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của bão Na-ghít. Khoản viện trợ tăng 105% so năm 2007. * Tổng Thư ký đắc cử của NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố ông sẽ sớm thăm Moscow để tái bảo đảm với Nga rằng, NATO muốn cải thiện quan hệ song phương với Nga. Ông Rasmussen sẽ nhậm chức từ ngày 1-8 tới. * Giá dầu thế giới tăng ngày thứ tư liên tiếp, lên mức 64,43 USD/thùng hôm qua. Nguyên nhân là chứng khoán Mỹ, châu Á tăng điểm; các khu chế xuất dầu tại Trung Quốc nâng công suất hoạt động. * Máy bay chiến đấu Tornado GR4 thường được không quân Anh sử dụng ở Afghanistan rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Can-đa-ha của NATO, lớn nhất ở miền nam nước này. Đây là vụ rơi máy bay thứ ba của NATO ở Afghanistan trong ba ngày qua. * Trong tuyên bố trên mạng cá nhân, ông Esfandiar Rahim Mashaie, người được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bổ nhiệm làm Phó Tổng thống, đã bác bỏ thông tin ông từ chức. Ông này cáo buộc tin trên là một mưu toan nhằm phá hoại hình ảnh của Chính phủ Iran. * Nhóm nổi dậy Al Sahbab ở Somalia ra tuyên bố "cấm" Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và các tổ chức viện trợ nước ngoài hoạt động tại Somalia, do cáo buộc tội các tổ chức này liên quan hoạt động "chống lại người Hồi giáo". * Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Phong trào Hồi giáo Hamas chấp thuận kế hoạch tiến hành tổng tuyển cử sớm nhất nhằm chấm dứt chia rẽ phe phái ở Palestine. Tuy nhiên, Hamas phản đối, cho rằng đây chỉ là một trong năm vấn đề lớn trong cuộc thương lượng giữa Hamas và Fatah đang diễn ra. * Nhà lãnh đạo đối lập, cựu Tổng thống Iran Mohammed Khatami kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân về tính hợp pháp của kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước này. Phe đối lập tiếp tục phản đối kết quả bầu cử đã công bố. * Chính phủ Trung Quốc chỉ thị chính quyền các thành phố và khu vực dọc sông Dương Tử tập trung mọi biện pháp an toàn cao nhất, nhất là giao thông, trong thời gian diễn ra nhật thực ngày mai, 22-7. Nhật thực toàn phần bắt đầu từ 8 giờ (giờ Bắc Kinh) và kéo dài trong sáu phút. * Ít nhất 36 người chết do lũ quét cuối tuần qua tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ, do chết đuối hoặc sập nhà. Tại Mông Cổ, ít nhất 26 người chết do bão hoành hành tại Thủ đô Ulan Bator và tỉnh Gô-bi An-tai, phía tây nước này. * Mohammad Ajmal Kasab, tay súng duy nhất còn sống sau vụ khủng bố tại TP Mumbai (Ấn Độ) tháng 11-2009 đã nhận tội trước tòa. Trước đó tên này phủ nhận mọi cáo buộc về 86 tội danh, trong đó có tội tiến hành chiến tranh chống Ấn Độ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang