Indonesia: Hai khách sạn lớn ở thủ đô bị đánh bom

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 35 lượt xem

Indonesia: Hai khach san lon o thu do bi danh bom

Bọn khủng bố có thể đã lưu trú trong khách sạn trước khi hành sự.

Sáng ngày 17-7, hai khách sạn quốc tế sang trọng tại thủ đô Jakarta đã bị đánh bom làm 9 người chết, 50 người bị thương. Hai khách sạn chỉ cách nhau khoảng 100 m, nối với nhau bằng một đường hầm. Đây là vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong gần bốn năm qua ở Indonesia.

50% số người chết là người nước ngoài

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại tầng hầm khách sạn J.W. Marriott. Hai phút sau đến vụ nổ tại nhà hàng trên tầng ba khách sạn Ritz-Carlton. Sau đó, cảnh sát đã phát hiện một quả bom chưa nổ trong một căn phòng trên tầng 18 khách sạn Marriott. Cảnh sát nghi ngờ bọn khủng bố có thể đã lưu trú trong căn phòng này.

Theo thông tin ban đầu, trong số người chết khoảng phân nửa là người nước ngoài, trong đó có giám đốc điều hành Công ty Xi măng PT Holcim Indonesia Tim Mackay, người New Zealand đến Jakarta dự diễn đàn kinh doanh. Trong số người bị thương có 18 công dân Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ, Hà Lan, Na Uy Hàn Quốc, Ý, Anh và Hong Kong (Trung Quốc).

Quang cảnh hiện trường hết sức hỗn độn. Xe cấp cứu hối hả di chuyển người bị thương. Nhân viên khách sạn và khách lưu trú bỏ chạy hết ra đường. Các mảnh vỡ văng tung tóe. Tiền sảnh khách sạn Ritz-Carlton bị xé toạc. Cửa sổ ở các tầng dưới vỡ tan tành.

Không khí hoảng hốt bao trùm. Bằng chứng là hai tiếng sau vụ nổ, cảnh sát đã vội vã loan báo về một vụ xe bom nổ ở phía bắc thủ đô, sau đó mới đính chính không phải đánh bom mà là tai nạn xe cộ.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Widodo Adi Sucipto có mặt tại hiện trường nhận xét hai vụ nổ xảy ra do chất nổ cực mạnh. Tư lệnh cảnh sát quốc gia cho biết có khả năng đây là vụ đánh bom tự sát.

Tổng thống lên truyền hình trấn an

Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, tuy nhiên mọi nghi ngờ đổ dồn cho tổ chức khủng bố Giáo đoàn Hồi giáo (Jemaah Islamiyah) vốn đã thực hiện nhiều vụ đánh bom khủng bố trong thời gian qua ở Indonesia.

Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với tư lệnh cảnh sát quốc gia, bộ trưởng An ninh nội địa và giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Ông đã lên truyền hình nhận định đây là hành vi khủng bố và cam kết sẽ bắt giữ những kẻ đứng sau vụ này.

Trong cuộc họp báo, ông nói đã nhận được thông tin tình báo cho biết có âm mưu gây mất ổn định Indonesia, trong đó có kế hoạch ám sát ông.

Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã lên án vụ đánh bom là hành động man rợ. Úc đã khuyến cáo công dân Úc nên hủy kế hoạch đến Indonesia nếu không cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ Indonesia nếu nhận được đề nghị. Liên minh châu Âu, Pháp, Philippines, Thái Lan, Singapore đều lên án vụ đánh bom ở Indonesia.

CLB Manchester United của Anh đã thông báo hủy chuyến du đấu ở Jakarta ngày 18-7. CLB này đã đăng ký phòng tại khách sạn Ritz-Carlton.

Đầu những năm 2000, năm nào cũng xảy ra đánh bom đẫm máu tại Indonesia. Sau đó, tình hình an ninh đã khả quan hơn. Năm ngoái, đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã không còn cảnh báo công dân Mỹ đến Indonesia nữa. Thời gian gần đây, Indonesia được xem như một điển hình thành công trong công tác phòng chống khủng bố. Bởi thế khi hai vụ đánh bom xảy ra, người dân Indonesia đã cảm thấy bị sốc. Họ có cảm giác như sống lại thời kỳ sáu năm về trước khi khách sạn Marriott đã từng một lần bị đánh bom tương tự.

Tổ chức Giáo đoàn Hồi giáo là ai?

Tổ chức khủng bố Giáo đoàn Hồi giáo (Jemaah Islamiyah) mang danh là “Al-Qaeda tại Indonesia”, được giáo sĩ Abu Bakar Bashir, hiệu trưởng trường giáo lý ở Java và Abdullah Sungkar thành lập vào năm 1993. Mục đích nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, miền Nam Philippines và miền Nam Thái Lan.

Sau khi Abdullah Sungkar chết năm 1999, Abu Bakar Bashir giữ vai trò lãnh tụ tinh thần. Bashir đã từng bị kết án tổ chức vụ đánh bom ở Bali năm 2002 và khách sạn Marriott năm 2003. Tuy nhiên cuối năm 2006, Tòa án tối cao Indonesia đã tuyên hủy bản án. Giáo sĩ Abu Bakar Bashir.

Theo các cơ quan tình báo, tổ chức Giáo đoàn Hồi giáo hoạt động bí mật, gồm nhiều nhóm hoạt động độc lập, tuyển dụng người từ các trường dạy giáo lý ở Indonesia. Những năm gần đây, Indonesia được Mỹ và Úc giúp đỡ đã bắt giữ hàng trăm tên. Tổ chức này đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tại Indonesia như:

- 12-10-2002 tại hòn đảo du lịch Bali: Một nhà hàng và một phòng trà bị đánh bom cùng lúc. 202 người mang quốc tịch 21 nước thiệt mạng, trong đó có 88 công dân Úc, 22 công dân Anh, bảy công dân Mỹ.

- 5-8-2003 tại thủ đô Jakarta: Một chiếc xe chở bom lao vào khách sạn Marriott. 12 người chết, 150 người bị thương.

- 9-9-2004 tại Jakarta: Đại sứ quán Úc bị đánh bom xe. 12 người chết.

- 1-10-2005 lại xảy ra ba vụ đánh bom trên đảo Bali. 20 người chết.

H.DUY

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang