Trước đó 1 ngày, với tỷ lệ 33 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Quốc hội Iceland đã nhất trí cho phép Chính phủ nước này bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Nếu được các nước thành viên Liên minh châu Âu chấp thuận, Iceland sẽ đưa vấn đề gia nhập tổ chức này ra trưng cầu dân ý.
Từ sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, tỉ lệ người dân Iceland ủng hộ Chính phủ ngày càng gia tăng.
Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iceland. Năm 1994, Iceland gia nhập khu vực kinh tế châu Âu. Đến năm 2001, nước này chính thức trở thành thành viên của Hiệp ước Schengen, hiệp ước về đi lại tự do do một số nước Châu Âu ký kết.
Tuy nhiên, do lo ngại chính sách về nghề cá và nông nghiệp của Liên minh châu Âu sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích đất nước, cộng với các bất đồng về cách thức quản lí của Liên minh châu Âu mà đến nay, Iceland vẫn chưa gia nhập tổ chức này./.
Theo Xinhua