IS đã chế tạo thành công vũ khí hóa học

Theo nguồn tin của tình báo Mỹ, các chiến binh tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) đã chế tạo được vũ khí hóa học để sử dụng ở Trung Đông.

Theo tin tức từ báo Petrotimes, trang tin Independent dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết, các chiến binh tổ chức khủng bố Hồi giáo ( IS) đã chế tạo được vũ khí hóa học để sử dụng ở Trung Đông. Ông James Clapper cho biết, quân khủng bố đã sử dụng khí mù tạt (sulphur mustard) tại Syria và Iraq.

Phiến quân IS đã chế tạo được vụ khí hóa học?

"Chúng tôi tin rằng các lực lượng phi chính phủ ở khu vực Trung Đông đã sử dụng vũ khí hóa học trong chiến đấu”, James Clapper trình bày trước Ủy ban Thượng viện về các lực lượng vũ trang.

Ông cũng cho biết, theo kết quả điều tra các hành động của IS ở Syria, ít nhất hai người đã thiệt mạng vì khí mù tạt.

James Clapper nói thêm rằng đây là lần đầu tiên những kẻ khủng bố sử dụng vũ khí hóa học kể từ thời điểm tấn công bằng khí sarin của nhóm Aum Shinrikyo ở Tokyo năm 1995.

Trước đó, vào cuối năm 2015 vừa qua, nguồn tin của lực lượng tình báo Mỹ cho biết phiến quân IS đang lên kế hoạch sản xuất vũ khí hóa học do chính những nhà khoa học từ Iraq, Syria và một số quốc gia trong khu vực nghiên cứu sản xuất.

Mặc dù, IS từng sử dụng khí mù tạt để thực hiện các vụ tấn công nhưng hiện tại, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn nghi ngờ tổ chức khủng bố này có khả năng sản xuất các loại vũ khí hóa học phức tạp phục vụ những vụ khủng bố sắp tới.

Quan ngại trước khả năng IS sử dụng các loại vũ khí hóa học, Iraq đã bắt đầu phân phát mặt nạ chống độc và quần áo bảo hộ cho những binh sĩ đóng quân ở khu vực phía tây và bắc Baghdad.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/is-da-che-tao-thanh-cong-vu-khi-hoa-hoc-d63709.html