IMF,ADB: Châu Á cần đầu tư 8 nghìn tỷ USD phát triển hạ tầng trong thập kỷ tới

Xem tin gốc 

CafeF - 28 tháng trước 3 lượt xem 1 tin đăng lại

IMF,ADB: Chau A can dau tu 8 nghin ty USD phat trien ha tang trong thap ky toi

Khủng hoảng kinh tế đã đẩy 14 triệu người châu Á trở lại cảnh đói nghèo. Việc đầu tư hạ tầng là cần thiết để giúp duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.

Ông John Lipsky, phó giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cho rằng nhóm nền kinh tế đang phát triển tại châu Á cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội để kích thích tăng trưởng dài hạn ở một khu vực mà hàng triệu người đã trở lại cảnh nghèo khổ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo ông Lipsky, bất chấp những sự mất ổn định kinh tế vĩ mô, hiện còn tồn tại một số rủi ro và sự vững vàng của lĩnh vực tài chính là cần thiết khi đà phục hồi kinh tế vững chắc.

Dù kinh tế châu Á dẫn đầu đà phục hồi của kinh tế toàn cầu sau thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu vào năm 2008. Nhóm nền kinh tế đang phát triển đương đầu với nhiều thách thức lớn về chính sách.

Ông Lipsky trong buổi họp báo tại Hà Nội nói: “Dù câu chuyện kinh tế của khu vực hết sức tích cực, không nên quên rằng rất nhiều người thuộc khu vực này đã trở lại cảnh nghèo khổ hoặc dễ chịu tổn thương. Trong nhóm nền kinh tế đang phát triển, chính sách kinh tế sai lầm, dù ở mức độ nhỏ, cũng có thể tạo ra nhiều vấn đề lớn.”

Khủng hoảng kinh tế đã đẩy 14 triệu người châu Á trở lại cảnh đói nghèo.

Ông Lipsky nhận xét: “Đói nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp là vấn đề quan trọng. Khỏng cách thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn ngày một rộng.”

Những nhận định trên của ông Lipsky được đưa ra trong buổi họp tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 100 phái đoàn trong đó bao gồm các nhà hoạch định chính sách kinh tế, ngoại giao, nhóm tổ chức phi chính phủ. Mục tiêu thảo luận là chính sách hậu khủng hoảng và giảm đói nghèo tại châu Á.

Ông Lipsky cho rằng một số nền kinh tế đang phát triển tại châu Á đương đầu với vấn đề thâm hụt tài khóa và nợ công, tăng trưởng tín dụng, lạm phát cao, dự trữ ngoại hối thấp.

Ông Lipsky dẫn số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) rằng nhóm nước thuộc

khu vực châu Á – Thái Bình Dương cần đầu tư khoảng 8 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Một quan chức khác thuộc IMF, ông Anoop Singh cho rằng kinh tế của 8 nước thu nhập thấp thuộc châu Á có thể tăng trưởng 6% trong 2 năm tới. Nhóm nước này bao gồm Bangladesh, Mongolia, Nepal, Papua New Guinea, Sri Lanka và Việt Nam.

Theo Dân Trí/AFP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang