Các hội chợ việc làm ở Mỹ luôn đông người nhưng ít việc dù nền kinh tế đang phục hồi - Ảnh: AP
Hãng tin Reuters cho biết trong bản tài liệu gửi đến cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính G-20 đang diễn ra tại thị trấn St. Andrews ở Scotland, IMF khẳng định một trong những bài học từ cuộc đại suy thoái và khủng hoảng tài chính Nhật thập niên 1990 là các nước sẽ phải trả giá đắt nếu ngừng các chính sách kích thích quá sớm.
Theo IMF, sự hồi phục toàn cầu vẫn còn rất mong manh và chủ yếu dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp. “Tốc độ phục hồi không đồng bộ, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển, niềm tin của người tiêu dùng vẫn yếu ớt, tác dụng của các biện pháp tài khóa tạm thời như mua xe mới được tặng tiền tại Mỹ và những nơi khác đang chậm lại” - IMF nhận định.
Theo BBC, tại hội nghị bộ trưởng G-20 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật và Đức, muốn thảo luận việc chấm dứt các biện pháp kích thích nhằm thúc đẩy tăng trưởng.
Tuy nhiên, Anh và nhiều nước khác phản đối mạnh mẽ ý tưởng này. “Chúng ta chưa thể tự tin rằng sự phục hồi toàn cầu đã có gia tốc đủ mạnh để tiếp tục” - BBC dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling - Vẫn còn quá nhiều bất trắc và nguy cơ”. Ông Darling cam kết các quan chức tài chính G-20 sẽ đạt thỏa thuận tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích kinh tế thời gian tới.
Vài tháng qua, nền kinh tế thế giới từ từ vượt qua khỏi hố sâu suy thoái khi các nước Mỹ, Nhật, Đức... bắt đầu đạt mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, IMF cảnh báo tình hình tài chính của các quốc gia G-20 vẫn đáng lo ngại. Nhiều khả năng tổng nợ công của G-20 sẽ tăng lên tới 118% GDP của khối vào năm 2014. Các chuyên gia tài chính cho rằng G-20 sẽ giảm chi tiêu và tăng thuế trong nhiều năm mới có thể đưa nợ công về ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn của IMF.