Tuy nhiên, IMF cũng đưa ra cảnh báo đối với quốc gia này về những thách thức sẽ gặp phải hậu gói kích thích kinh tế trong đó có khoản cho vay kỉ lục lên đến 9.600 triệu NDT (tương đương 960 tỉ bảng Anh) của các ngân hàng Trung Quốc, khoản tiền gấp đôi so với khoản cho vay năm 2008.
Theo các quan chức cấp cao Trung Quốc, các ngân hàng đại lục đang phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ khoảng 1.550 tỉ NDT, một phần năm khoản tiền mà họ đã cho chính quyền các địa phương trên cả nước vay.
IMF nhấn mạnh Trung Quốc cần thận trọng trong công tác điều phối và giám sát nhằm ngăn chặn sụt giảm mức tín dụng và cần minh bạch hơn nữa trong những khoản vay dành cho các dự án đầu tư phát triển giao thông công cộng.
Theo điều tra của hãng xếp hạng tín dụng Dagong, các đại diện đi vay của chính quyền sẽ tìm kiếm và chọn lựa những ngân hàng có xếp hạng cao từ các hãng xếp hạng tín dụng uy tín của Trung Quốc để tiến hành giao dịch.
Stephen Green, một nhà kinh tế học tại Standard Chartered cho biết nhìn chung các khoản cho vay vẫn đang trong tầm kiểm soát. “Nếu cộng tổng tất cả các khoản vay lại thì anh sẽ được con số tương đương 80% GDP, đối với một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 10% mỗi năm thì mức này vẫn đảm bảo nền kinh tế có thể ‘sống sót’ được. Vấn đề nằm ở tầm vi mô. Ở một vài địa phương, chính quyền đã tích lũy nhiều hơn khả năng sử dụng, nhưng trên phạm vi cả nước thì vấn đề không đến nỗi quá tệ”.
Ông Green cũng lưu ý đến vấn đề tiền tệ Trung Quốc, chủ đề đã khiến việc công bố đợt tham vấn theo điều IV bị hủy bỏ do bất đồng giữa các quan chức của Trung Quốc và IMF hồi năm ngoái. Vần đề này vẫn còn bỏ ngỏ. Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng trả lời trước những con số mà IMF đưa ra rằng, đồng NDT đang có giá trị thấp hơn từ 5% đến 27% giá trị thực của nó.
IMF luôn đề cao tầm quan trọng của Trung Quốc, thể hiện qua thiện chí của quỹ khi bổ nhiệm ông Min Zhu làm cố vấn đặc biệt cho giám đốc điều hành, ông Dominique Strauss-Kahn.
Ánh Nguyệt (theo Telegraph)