IMF: Đánh giá lại đồng nhân dân tệ không phải là thuốc thần cho kinh tế Mỹ

Xem tin gốc 

Vitinfo - 29 tháng trước 39 lượt xem

IMF: Danh gia lai dong nhan dan te khong phai la thuoc than cho kinh te My

VIT - Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Tân hoa xã hôm thứ hai (15/02), trưởng ban kinh tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Olivier Blanchard cho biết, việc đánh giá lại đồng nhân dân tệ có thể tác động tích cực tới sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ nhưng sẽ không giúp gì cho việc giải quyết những vấn đề bên trong nền của kinh tế quốc gia này.

Dựa vào cách thức tính toán dự báo của IMF, ông Blanchard cho hay, việc đồng nhân dân tệ cũng như một số loại tiền tệ khác của các nền kinh tế Châu Á mới nổi được đánh giá lại khoảng 20% sẽ giúp cho GDP của Mỹ tăng lên 1%. Mặc dù đây là một tin tốt cho tăng trưởng Mỹ nhưng ông Blanchard cho rằng, "rõ ràng việc này là chưa đủ để duy trì tăng trưởng cho nền kinh tế nước này."

Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đôla Mỹ vốn là mục tiêu chỉ trích trong suốt một thời gian dài của Mỹ và một số quốc gia Châu Âu. Tuy nhiên, ông Blanchard lại có một quan điểm khác về vấn đề này.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông khẳng định rằng việc đánh giá đúng giá trị đồng nhân dân tệ không phải là liều thuốc trị bách bệnh cho Mỹ hay cho toàn bộ phần còn lại của kinh tế toàn cầu. Và trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Tân hoa xã hôm thứ hai (15/02), một lần nữa ông nhấn mạnh lại rằng việc bàn bạc về chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc nên tập trung vào tỷ lệ tiết kiệm thay vì tỷ giá hối đoái.

Ông nói: "Rõ ràng mọi người đều nhất trí rằng mức tiết kiệm hiện tại của Trung Quốc là quá cao và rằng nó phản ánh sự không hiệu quả của bảo hiểm xã hội đối với các hộ gia đình, những vấn đề của chính phủ đối với các doanh nghiệp cũng như sự tiếp cận tài chính ở mức thấp."

Ông Blanchard tin rằng với các biện pháp hiện đang bắt đầu có hiệu quả cũng như sự gia tăng nhu cầu nội địa của kinh tế Trung Quốc, Trung Quốc sẽ "cần phải chấn chỉnh lại nguồn lực theo sự gia tăng nhu cầu nội địa và tránh tính trạng tăng trưởng quá nóng. Biện pháp đúng đắn để thực hiện việc này là thực hiện việc đánh giá lại đồng nhân dân tệ."

Trong khi Trung Quốc thực hiện việc cắt giảm mức tiết kiệm của người dân thì công việc chính mà Mỹ cần thực thi lại là cắt giảm tình trạng thâm hụt ngân sách. Hiện tại, chính phủ Mỹ cần phải cân bằng dược giữa việc cắt giảm thâm hụt ngân sách với nhu cầu duy trì tăng trưởng. Chính phủ sẽ phải miễn cưỡng cắt giảm các biện pháp kích thích cho tới khi nhu cầu các nhân đủ mạnh để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Mới đây, chính phủ Mỹ đã đưa ra dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2011 là 3,83 nghìn tỷ USD, mức thâm hụt dự đoán của năm 2010 sẽ chạm ngưởng kỷ lục mới là 1,56 nghìn tỷ USD. Năm 2009, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ chạm mức kỷ lục là 1,41 nghỉn tỷ USD.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang