IAEA kết thúc thanh sát Iran mà không có đột phá

Xem tin gốc 

SaigonNews - 4 tháng trước  lượt xem

SaigonNews - Các phương tiện truyền thông Iran ngày 31/1 đưa tin, chuyến thanh sát Iran của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm làm sáng tỏ những vấn đề gây tranh cãi trong chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc sau ba ngày mà không có bất cứ dấu hiệu đột phá nào.

Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom ngày 26/9/2009. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Các hãng tin Fars và ISNA đưa tin hai bên "đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận" vào một thời điểm đã được ấn định, nhưng không cho biết chi tiết.

Theo Fars, các cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Trong khi đó, hãng tin ISNA cho biết phái đoàn gồm 6 thành viên của IAEA đã không thị sát bất cứ một trung tâm hay cơ sở hạt nhân nào. Nội dung của các cuộc thảo luận và những người tham gia không được tiết lộ.

Nhóm thanh sát viên của IAEA, do Phó Tổng Giám đốc Herman Nackaerts người Bỉ dẫn đầu, đến Iran ngày 28/1 với nhiệm vụ làm sáng tỏ cái gọi là "các vấn đề lớn còn tồn đọng" trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Chuyến thăm này diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Iran và phương Tây có thể dẫn tới một hành động can thiệp quân sự của phương Tây đối với quốc gia Hồi giào này.

Tháng 11/2011, IAEA công bố một báo cáo nghi ngờ rằng hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân tại Iran có liên quan đến sản xuất vũ khí hạt nhân.

Các nước phương Tây đã lấy báo cáo của IAEA làm cái cớ để gây sức ép cũng như gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran. Tehran đã đáp lại các biện pháp trừng phạt vừa công bố của Liên minh châu Âu bằng tuyên bố có thể ngừng xuất khẩu dầu sang châu Âu vào tuần tới.

Trước đó, Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân với nhóm các cường quốc P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) bất chấp những gì phương Tây đã khẳng định.



Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Đây là phát biểu của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trên kênh truyền hình nhà nước ngày 26/1.

Ông Ahmadinejad nói: "Phương Tây lấy lí do rằng Iran đang lẩn tránh đàm phán, nhưng điều đó không đúng. Tại sao chúng ta lại phải trốn tránh đàm phán? Một ai đó có logic và có quyền với chính mình thì không lo sợ đàm phán."

Tuyên bố trên của ông Ahmadinejad muốn ám chỉ ngầm tới những tuyên bố mới đây của lãnh đạo phương Tây yêu cầu Iran quay trở lại bàn đàm phán.

Mặt khác, ông Ahmadinejad cũng khẳng định, Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới về dầu mỏ và tài chính của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nhằm vào nước này.

Ông tuyên bố: "Trước đây, 90% giao dịch thương mại của chúng ta thực hiện với châu Âu, nhưng hiện nay giao dịch thương mại chỉ chiếm 10% và đã 30 năm, Mỹ đã không mua dầu của Iran và không có quan hệ với ngân hàng trung ương của chúng ta. Nhân dân Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt này".

Tuấn Anh
(Tổng hợp)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang