IAEA hối thúc NATO từ bỏ sự phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân
Xem tin gốc
ĐCSVN
- 37 tháng trước
38 lượt xem
Nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét En Ba-ra-đây (Mohamed El Baradei) ngày 7/7 đã hối thúc các nước Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ bỏ sự phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân trong bối cảnh liên minh quân sự này cân nhắc lại đường hướng tương lai của mình.
Phát biểu với giới chức NATO và các chuyên gia tại Brúc-xen, ông En Ba-ra-đây cho rằng NATO đang phát đi một thông điệp sai lầm tới thế giới về việc cần phát triển vũ khí hạt nhân thông qua chủ trương dựa vào sự răn đe hạt nhân. Ông nhấn mạnh "việc khăng khăng cho rằng hạt nhân là sự bảo đảm tối thượng là một thông điệp hoàn toàn sai lầm đối với phần còn lại của thế giới".
Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Giáp đơ Hốp Sếp-phơ (Jaap de Hoop Scheffer) đã bác bỏ lời kêu gọi này. Phát biểu với báo giới, ông Sếp-phơ nói: "Điều hoàn toàn rõ ràng là NATO sẽ tiếp tục phát triển cả vũ khí hạt nhân và thông thường. Chừng nào NATO còn quan ngại thì tôi cho rằng sẽ không có sự thay đổi". Ông Sếp-phơ cho biết ông sẽ không ủng hộ một sự thay đổi như vậy.
Phát biểu trên của ông En Ba-ra-đây được đưa ra trong bối cảnh NATO phát động cuộc tranh luận về "khái niệm chiến lược mới". Trong khái niệm chiến lược hiện tại của NATO, vũ khí hạt nhân được coi là một biện pháp răn đe quan trọng. Dự kiến văn bản mới, được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Li-xbon (Bồ Đào Nha) vào cuối năm 2010, sẽ phải tính tới những thách thức như các cuộc tấn công mạng, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng cũng như các diễn biến liên quan chủ nghĩa khủng bố kể từ vụ tấn công kinh hoàng ngày 11/9/2001 tại Mỹ./.
Từ khóa liên quan
Tổ chức
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Tên người