Hy vọng cự ly 100 m ếch

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 48 lượt xem

Hy vong cu ly 100 m ech

(TTVN Online) - Môn bơi tại ASIAD 16 sẽ bao gồm 38 bộ huy chương, trong đó nam 19 bộ và nữ 19 bộ. Ở đường bơi ếch, chỉ có 3 cự ly là 50m, 100m và 200m. Ông Nguyễn Việt Hùng, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, trong ba cự ly này thì Việt sẽ chỉ tập trung vào cự ly 100m ếch bởi Việt khó có khả năng chạy đua tốc độ với đối thủ ở cự ly 50m ếch cũng như không có đủ sức bền cho cự ly 200m ếch khi so tài cùng các kình ngư châu lục. Vì vậy, trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 16, BHL sẽ chỉ tập trung chuyên sâu cho Việt một cự ly để đảm bảo chất lượng thành tích.

Lần đầu tiên, trong lịch sử tham dự ASIAD của thể thao Việt Nam, giới chuyên môn bắt đầu nghĩ đến cơ hội tranh chấp huy chương ở bơi lội. Vấn đề này được đặt ra khi kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Hữu Việt đã có nhiều tiến bộ trong năm 2009.

Tại SEA Games 25, Hữu Việt đã gây chấn động khi giành HCV và lập kỷ lục mới của đại hội ở nội dung 100m ếch nam với thành tích 1:01.60. Đây là thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay của Hữu Việt. Thành tích này cũng ở mức xấp xỉ thành tích giành HCĐ ASIAD 15 của tay bơi Vladislav Polyakov (Kazakhstan). Tuy nhiên, để có thể lọt vào tốp tranh huy chương, Hữu Việt sẽ cần cố gắng rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian ở cự ly tủ.

Theo nhận định của giới chuyên môn, những đối thủ chính của Hữu Việt rất mạnh, đó là những Kosuke Kitajima, Makoto Yamashita, Yuta Suenaga (Nhật Bản), Vladislav Polyakov (Kazakhstan)... Trong số này xuất sắc nhất vẫn là Kosuke Kitajima, người giành HCV và lập kỷ lục mới tại Olympic Bắc Kinh 2008 với thành tích đáng nể 58.91. Tại cuộc thi lớn này, dù không lọt vào tới vòng thi chung kết Olympic thì ngay cả Vladislav Polyakov cũng đạt được thành tích tốt, 1:00.80. Điều đó cho thấy, muốn lọt vào cuộc thi chung kết 100m ếch nam ASIAD 16 sắp tới, Hữu Việt sẽ phải vượt qua mức thành tích 1:01.60. Sau đó, trong cuộc đua huy chương ở chung kết, Việt phải rút ngắn thời gian của mình xuống tầm 1 phút mới có khả năng giành được HCĐ. Nghĩa là nhiệm vụ của Hữu Việt kể từ nay đến tháng 11 năm nay là phải giảm thời gian tới mức tối đa là 1giây 60. Đây quả là một vấn đề lớn với thầy trò Hữu Việt, khi chỉ còn 7 tháng nữa để hoàn thành mục tiêu này.

Một tín hiệu vui đầu tiên của năm 2010 là Hữu Việt duy trì được thành tích rất tốt. Ở cuộc thi “báo cáo” vô địch bể ngắn 25m, Hữu Việt đã cho thấy sự ổn định trong phong độ của mình, mặc dù thành tích của bể 25m và bể 50 không thể tương đương nhau. Điều đáng chú ý là khi tham dự giải đấu này, Hữu Việt đã thi đấu mà không cần đến áo bơi đặc chủng. Anh cũng cho biết là trong quá trình tập tại Côn Minh, Trung Quốc vừa qua cũng xuống nước mà không cần đến áo bơi để sẵn sàng tham gia các giải đấu áp dụng luật mới của Liên đoàn bơi thế giới (FINA).

Kết thúc giải bơi bể ngắn toàn quốc, Hữu Việt và đồng đội đã được BHL đội tuyển cho nghỉ xả hơi vài ngày. Do đã vắng nhà từ đầu tháng 1-2010 và phải đón tết Nguyên đán ở Côn Minh nên chuyến nghỉ ngắn ngày này được coi là phần thưởng cho các tay bơi sau một chu kỳ tập luyện vất vả. Sau đó, toàn đội sẽ được tập trung lại để chuẩn bị cho chuyến tập huấn mới tại Côn Minh, Trung Quốc, dự kiến từ ngày 1-4. Thành phần sẽ vẫn gồm những gương mặt đã được chọn lọc như Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước, Võ Thái Nguyên... Chuyến tập huấn này sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tới thời điểm chuẩn bị cho ASIAD 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đây sẽ là quãng thời gian trọng điểm dành cho Hữu Việt nhằm nâng cao thành tích trên đường bơi 100m ếch nam.

Với bơi lội Việt Nam, kế hoạch cho ASIAD 16 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vấn đề còn lại là việc thực hiện trong vòng 7 tháng trước ngày khai mạc đại hội. Hy vọng, kế hoạch này sẽ thành công để lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có huy chương bơi lội ASIAD.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Động từ
Tên người
Cụm từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang