Chủ tịch của CLB bóng bầu dục Jakarta Banteng, ông Denny cho biết: “Chúng tôi đã chờ đợi vào sự kiện thể thao lớn này và thấy rằng môn bóng bầu dục 7 người được đưa vào chương trình thi đấu Olympic là một cơ hội tốt. Chúng tôi muốn phát triển hơn nữa môn thể thao này trong giới trẻ và hy vọng rằng nó sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games”.
Hiện nay, bóng bầu dục đã được biết đến ở 12 vùng của Indonesia và thu hút được đông đảo các học sinh trung học, sinh viên... tham gia tập luyện tại các CLB. Vì vậy, không chỉ CLB Jakarta Banteng mà rất nhiều CLB khác đều mong muốn lần đầu tiên đưa bóng bầu dục vào SEA Games. Điều này có vẻ hợp lý khi Ủy ban Olympic quốc tế công bố đưa bóng bầu dục vào sân chơi Olympic, kể từ Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Ở khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này đã có Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore phát triển môn thể thao này. Vì thế, ý tưởng đưa bóng bầu dục trình làng tại sân chơi SEA Games dường như thuận lợi bước đầu.
Tuy nhiên, không chỉ có bóng bầu dục, còn một số môn thi khác cũng được đặt nhiều hy vọng xuất hiện ở SEA Games 26 như thể hình, powerlifting, Roller skating, Wall climbing và thậm chí cả vovinam cũng đang chờ đợi thời cơ. Trong buổi lễ ký kết tài trợ của Liên đoàn Vovinam thế giới và Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Danh Thái đã cho biết, Việt Nam sẽ “vận động hành lang” đưa Vovinam vào chương trình thi đấu của SEA Games 26, sau khi từng xuất hiện ở AI Games 3. Trên lộ trình này, vào thời gian tới, Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á dự kiến sẽ được thành lập tại Campuchia vào tháng 7. Trước đó, vào tháng 4, Việt Nam sẽ tiến hành tiếp xúc với Ủy ban Olympic Indonesia nhằm quảng bá Vovinam với các quan chức thể thao nước này. Nếu việc vận động hành lang thuận lợi, cơ hội Vovinam có mặt tại SEA Games 26 đang ở trước mắt.
Được biết, nước chủ nhà Indonesia đang lên kế hoạch tổ chức 37 môn thi tại SEA Games 26, trong đó vắng mặt các môn lặn, đá cầu, muay và petanque, những môn từng có mặt tại SEA Games 25 vào năm 2009, cũng như vắng mặt cả môn Olympic là các môn phối hợp hiện đại.