Dưới áp lực từ các nhà đầu tư và những nhà làm chính sách của các nước láng giềng, chính phủ thủ tướng Hy Lạp là George Papandreou đang phấn đấu đưa mức thâm hụt ngân sách về mức 4% GDP trong năm nay từ mức 12.7%, và cũng hứa hẹn sẽ đám ứng mức giới hạn 3% theo quy định của EU trong năm 2012 lần đầu tiên kể từ 2006.
Feldstein, người đã từng làm cố vấn cho các đời tổng thống Mỹ kể từ thời Ronald Reagan, trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/03 tại Geneva đã phát biểu: “Ý tưởng cho rằng Hy Lạp có thể cắt giảm thâm hụt từ mức 12% GDP hiện tại về mức 3% trong 2 năm tới dường như là một điều quá sức tưởng tượng. Kế hoạch này sẽ thất bại dù theo bất kỳ cách nào”.
Phân tích của ông Feldstein như một cú đấm giáng vào chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là Jean-Claude Trichet, người đã kêu gọi chiến lược của Hy Lạp đầy tính thuyết phục và cho rằng bất kỳ dự đoán nào về việc Hy Lạp rời khỏi EU là một điều ngu xuẩn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn không bác bỏ phân tích của Feldstein. Tỷ phú George Soros tháng trước đã nói rằng đồng EUR có thể sẽ sụp đổ, và những hợp đồng hoán đổi nợ xấu (CDS) đã chỉ ra rằng 22% khả năng Hy Lạp sẽ phá sản trong vòng 5 năm tới, tăng từ mức 16% so với một năm trước đây.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hy Lạp nằm tại mức 6.16% vào lúc 4:57p.m ngày hôm qua tại Luân Đôn, thấp hơn so với mức của ngày 28/01. Chênh lệch lãi suất để giới đầu tư chuyển từ trái phiếu 10 năm của Đức sang nắm giữ trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hy Lạp đã thu hẹp lại còn 297 điểm cơ bản từ mức 396 điểm cơ bản.