Hạ Ninh
| 
|
| Đình công phản đối biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Hy Lạp. Ảnh: TL |
Quyết định được đưa ra sau khi Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos họp với các nhà lãnh đạo chính trị nước này về chương trình cải tổ để có thể tiếp tục nhận hỗ trợ tín dụng từ khu vực đồng euro (eurozone). Ngày 6-2, lãnh đạo Đức và Pháp tuyên bố Hy Lạp sẽ không được nhận khoản vay mới nào nếu không triển khai các biện pháp tiết kiệm lập tức.
Các đối tác tại eurozone gây áp lực lên Hy Lạp ngày càng lớn về việc triển khai biện pháp tiết kiệm mới khi chuẩn bị nhận thêm khoản vay trị giá 130 tỉ euro, được hứa từ tháng 10-2010.
Việc cắt giảm lao động bộ phận công là một trong những điều cấm kỵ tại Hy Lạp vì hiến pháp nước này bảo vệ người lao động bộ phận công không bị sa thải. Chính vì vậy, chính phủ Hy Lạp chưa công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm.
Ủy ban châu Âu (EU) đã yêu cầu Hy Lạp thực hiện biện pháp thắt lưng buộc bụng mới nhất và hoàn tất các cuộc thương lượng nhằm tái cấp vốn đối với các ngân hàng tư nhân mà không quốc hữu hóa. Áp lực của thủ tướng Hy Lạp là tìm được sự đồng thuận của các đảng trong liên minh cầm quyền về kế hoạch cải tổ.
Có thể, Hy Lạp sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm 20% mức lương cơ bản. Ngoài ra, việc thưởng hai tháng lương cho người lao động hàng năm không bị cắt nhưng có thể sẽ bị giảm.
Chính phủ Hy Lạp còn đau đầu với thông tin người dân lại có kế hoạch biểu tình phản đối cắt giảm lao động và lương. Cuộc đình công đe dọa sẽ gây gián đoạn dịch vụ giao thông và nhiều dịch vụ công khác. Đến nay, người dân Hy Lạp đã phải thực hiện nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng để được nhận các khoản vay, như cắt giảm lương và lương hưu, tăng thuế và tuổi nghỉ hưu.
Nhiều nhà kinh tế cho rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp đang áp dụng có thể là phương thuốc không hữu hiệu đối với nền kinh tế đang suy thoái phải nỗ lực hồi phục từng ngày. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm sẽ càng gây khó khăn cho khả năng chi trả nợ nần của nước này trong khi người dân phải đóng thuế nhiều hơn và giảm chi tiêu.
(theo Startribune, WSJ)