Hy Lạp bắt đầu thực hiện các biện pháp đối phó với khủng hoảng nợ

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 31 tháng trước 30 lượt xem

Chính phủ Hy Lạp ngày 15/12 đã bắt đầu thực hiện các biện pháp hành động nhằm đưa nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng hiện nay, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và các thể chế tài chính thế giới tỏ ý nghi ngờ về kế hoạch giải quyết khủng hoảng mà nước này đưa ra.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Gioócgiơ Papacônxtantinu (George Papaconstantinou) đã có chuyến đi ba ngày để tham dự cuộc gặp với người đồng nhiệm Anh, Pháp và Đức trong khi các nền kinh tế hàng đầu EU gây sức ép đòi đưa ra hành động tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp.

Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Papancônxtantinu cho biết Hy Lạp sẽ không thảo luận về vấn đề cứu trợ tài chính với các nước thành viên EU khác. Đồng thời ông khẳng định Chính phủ Hy Lạp sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm bớt các khoản nợ công. Các nhà đầu tư ngày 15/12 cũng đã bán ồ ạt cổ phiếu ở các ngân hàng Hy Lạp khi người lao động nước này tiến hành biểu tình phản đối kế hoạch mà Chính phủ Hy Lạp đưa ra.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Giôdê Manuen Barôxô (Jose Manuel Barroso) cho biết Thủ tướng Hy Lạp Gioócgiơ Papanđrêu (George Papandreou) đã vạch ra những nét chính trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu công nhằm đưa thâm hụt ngân sách xuống mức quy định của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ đang "dậy sóng" có thể sẽ nhấn chìm nền kinh tế.

Trong bài phát biểu được các thị trường tài chính trông đợi ngày 14/12, Thủ tướng Papanđrêu cho rằng cuộc khủng hoảng nợ đã khiến Hy Lạp đánh mất sự tín nhiệm. Theo ông, đây là lúc phải giải quyết dứt điểm mọi vấn đề đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Ông đề xuất hạn chế tuyển dụng cũng như mức lương trong khu vực kinh tế công, cắt 10% chi phí an sinh xã hội và giảm đáng kể chi phí quốc phòng, đồng thời kêu gọi áp thuế 90% đối với tiền thưởng trong khu vực ngân hàng và cải tổ hệ thống tài chính nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2010, theo đó sẽ giúp đưa thâm hụt ngân sách của Hy Lạp xuống dưới 3% GDP như quy định của Eurozone. Dự kiến, thâm hụt ngân sách của Hy Lạp sẽ tăng lên 12,7% GDP trong năm 2009, cao hơn rất nhiều so với mức trần của Eurozone.

Trong khi đó, ông Lôrengiô Bini Xmagi (Lorenzo Bini-Smaghi), thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết từ nay đến cuối năm 2010, Hy Lạp cần triển khai các biện pháp kinh tế để nâng xếp hạng tài chính lên mức A mới có thể nhận được nguồn tín dụng của ngân hàng. ECB đã hạ yêu cầu về chất lượng trái phiếu Chính phủ Hy Lạp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên toàn cầu, nhưng sẽ nâng mức tối thiểu lên A- vào năm 2011. Nếu Hy Lạp không đáp ứng được yêu cầu, các ngân hàng nước này, vốn giữ lượng lớn trái phiếu chủ quyền, sẽ không thể tham gia vào các thỏa thuận tái cấp vốn thường xuyên của ECB, đồng nghĩa với việc họ không thể tiếp cận tới nguồn vốn ngắn hạn rẻ nhất. Đây sẽ một đòn giáng mạnh tới vị thế ngành ngân hàng của Hy Lạp.

Hiện nay, Hy Lạp bị xếp hạng tín dụng thấp nhất trong toàn bộ khu vực Eurozone. Các ngân hàng nước này rơi vào tình trạng nợ quá tải và các khoản nợ đã vượt quá 100% GDP - phản ánh rõ nét nguy cơ phá sản của nền kinh tế Hy Lạp. Theo một số chuyên gia kinh tế hàng đầu châu Âu, thảm họa này, nếu xảy ra, có thể gây bất ổn rất nghiêm trọng cho sự vận hành của khu vực Eurozone./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang