Huyền thoại tuyển Bulgaria đột tử ở tuổi 50

Cựu trung vệ tuyển Bulgaria, Trifon Ivanov, người từng khoác áo CLB CSKA Sofia, Real Betis và Rapid Vienna…đã qua đời sau một cơn đau tim, hưởng dương 50 tuổi.

Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới nói chung và Bulgaria nói riêng tỏ ra vô cùng thương tiếc khi hay tin Trifon Ivanov đã đi vào cõi vĩnh hằng. Sau khi Trifon Ivanov qua đời, LĐBĐ Bulgaria cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của anh: “Lịch sử bóng đá Bulgaria sẽ mãi mãi khắc tên Trifon Ivanov như một hậu vệ xuất sắc nhất. Trước khi là một cầu thủ tuyệt vời, Trifon Ivanov cũng là một người đàn ông tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thành thật gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến. Hãy yên nghỉ, Trifon Ivanov.”

Trifon Ivanov đã qua đời ở tuổi 50

Trifon Ivanov ra mắt tuyển Bulgaria vào năm 1988. Trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình, trung vệ sinh năm 1965 này đã khoác áo tuyển quốc gia 77 lần, ghi được tổng cộng 6 bàn thắng và là nhân tố vô cùng quan trọng đưa tuyển Bularia vào bán kết World Cup 1994 sau chiến thắng lịch sử với tỉ số 2-1 trước ứng viên Đức. Khi còn thi đấu, Ivanov thường được người hâm mộ ví von như “chú sói Bulgaria” bởi bộ râu rậm rạp và tinh thần thi đấu kiên cường của mình.

Cao Lực (Theo Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/huyen-thoai-tuyen-bulgaria-dot-tu-o-tuoi-50-20160214000452717.htm