Huyền thoại MU: “Giggs sẽ là Pep Guardiola của MU”

Nếu như MU định chọn Jose Mourinho để kế vị Louis Van Gaal, có một huyền thoại MU không muốn điều đó xảy ra.

Huyền thoại Bryan Robson đã thúc giục CLB cũ Manchester United hãy đặt niềm tin vào Ryan Giggs và đưa Giggs lên kế tục vị trí HLV trưởng của Louis Van Gaal, thay vì đi tìm người kế vị ở nơi khác.

Chiếc ghế HLV trưởng của Van Gaal đã nóng lên trong mùa giải này kể từ khi phong độ của MU sa sút nghiêm trọng cuối năm 2015 và CLB trượt khỏi Top 4 với một lối chơi khiến ngay cả các CĐV cũng bất bình. Mặc dù MU đã tạm thời bình yên trở lại sau 5 chiến thắng trong 8 trận gần nhất ở mọi mặt trận, nhưng Van Gaal có thể sẽ không được ở lại Old Trafford sau mùa hè 2016.

Tiếp nối theo dòng sự kiện đó là những tin đồn rằng Jose Mourinho sẽ là người được chọn thế chỗ Van Gaal, thậm chí trong hơn một tuần qua đã có những nguồn tin khẳng định chắc nịch rằng ngày đầu tiên của tháng 7/2016 cũng sẽ là ngày MU có HLV mới là Mourinho. Tuy vậy Bryan Robson cho rằng chọn Mourinho sẽ là một sai lầm của CLB.

Ryan Giggs

Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun (Anh), Robson liên hệ Ryan Giggs với Pep Guardiola, người sắp tới dẫn dắt Man City từ mùa 2016/17. Guardiola khởi đầu sự nghiệp HLV tại đội trẻ Barcelona và được thăng lên đội một khi còn khá trẻ trước khi đưa Barca tới thành công vang dội giai đoạn 2008 – 2012. Robson cho rằng Ryan Giggs, nếu được tin tưởng, cũng có thể mang tới vinh quang cho MU như Guardiola đã làm cho Barca.

“Ryan thực sự có thể là Guardiola của MU, tôi chắc điều đó”, Robson phát biểu. “Tất nhiên nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Ryan là một người kín tiếng, nhưng điều đó không làm nên sự khác biệt giữa Ryan và Pep. Ryan đã luôn là một người tinh tường về chuyên môn và luôn làm việc chăm chỉ để được tới như ngày nay”.

“Người ta nói rằng Pep Guardiola là một HLV thông minh với bộ óc bóng đá vĩ đại. Ryan cũng không khác gì, chỉ cần cho Ryan cơ hội để chứng tỏ những phẩm chất của mình một khi Van Gaal ra đi”.

Bryan Robson (trái) cùng Giggs

Bryan Robson theo dõi dòng sự kiện và cho rằng việc MU tiếp cận Mourinho (nếu có thật) là một phản ứng thái quá theo kiểu đối phó với cá nhân Guardiola hơn là vì sự phát triển chung của CLB. “Pep có một thành tích đáng nể, nhưng MU nên lo tập trung hoàn thành những công việc được bắt đầu từ khi Van Gaal đến đây thay vì chú ý những gì Man City đang làm. Ryan Giggs đã làm trợ lý cho Van Gaal và theo lộ trình anh ấy sẽ là HLV trưởng tương lai, vậy thì hãy đi theo lộ trình ấy”, Robson bình luận.

“Người ta nói Giggs chưa có kinh nghiệm, nhưng anh ấy đã ở CLB từ năm 13 tuổi, đã chứng kiến Sir Alex Ferguson làm việc và đã trợ giúp Van Gaal tới bây giờ. Giggs đại diện cho linh hồn bóng đá của MU”.

Rooney bảo vệ Depay

Chelsea cầm hòa thành công MU 1-1 hôm Chủ nhật, bàn gỡ hòa có sự tiếp tay từ Memphis Depay với pha để mất bóng dẫn đến pha lập công của Diego Costa. Depay sau đó đã bị đẩy xuống đội U21, khiến đội trưởng Wayne Rooney phải lên tiếng nói về trách nhiệm của cả đội trong việc để mất điểm.

“Có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc mất bóng cho tới lúc MU bị thủng lưới, do vậy không thể đổ hết lỗi lên Memphis. Chúng tôi ai cũng có lúc chuyền hỏng, dù kết quả là rất thất vọng nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận và hướng tới trận đấu tiếp theo”, Rooney phát biểu.

Hoàng Quân (Tổng hợp The Sun)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/huyen-thoai-mu-giggs-se-la-pep-guardiola-cua-mu-c9a387050.html