Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 326 lượt xem

Huyen Luc Ngan (Bac Giang) ra quan trong rung “Vi mot Viet Nam xanh”

Ngày 17/3, tại thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn, UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cấm Sơn, Công ty TNHH Canon Việt Nam (CVN) và gần 500 học sinh, giáo viên trường THPT Lục Ngạn số 4, trường THCS Tân Sơn đã tổ chức lễ ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”.

Đây là bước tiếp theo trong cam kết thỏa thuận hợp tác trồng 20ha rừng phòng hộ mà CVN đã ký với UBND huyện Lục Ngạn tháng 12/2009 với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Ngay trong ngày ra quân, 1ha keo giống mới đã được trồng dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của các nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cấm Sơn.

Các em học sinh Tân Sơn hăng hái tham gia dự án trồng rừng

"Vì một Việt Nam xanh" của Công ty CVN. (Ảnh ATP)

Ông Sachio Kageyama, Tổng Giám đốc CVN phát biểu: “Môi trường ô nhiễm đang là vấn nạn toàn cầu. Do đó cần cải thiện và bảo vệ môi trường để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Thông qua dự án này, CVN mong muốn góp một phần công sức vào việc chống lại biến đổi khí hậu, xây dựng ngôi nhà chung Trái đất. Mỗi người chỉ cần trồng và bảo vệ 1 cây xanh thì chúng ta có cơ sở để vhi vọng một màu xanh tươi phủ khắp những ngọn đồi, nẻo đường Việt Nam thân yêu, xây dựng một hành tinh xanh cho thế hệ mai sau”.

Buổi lễ ra quân đầu tiên này đã chính thức khởi động cho dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” của CVN với mong muốn góp phần làm tăng diện tích rừng phòng hộ, giảm lượng khí CO2, ngăn chặn lũ quét, chống xói mòn đất tạo môi trường xanh, sạch. Thêm vào đó, thông qua mô hình giao rừng cho các hộ dân chăm sóc, quản lý dưới sự giám sát của UBND huyện và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cấm Sơn, dự án hi vọng sẽ nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng và bảo vệ rừng cũng như làm tăng thu nhập cho một số hộ dân.

Trong những năm tiếp theo, CVN sẽ mở rộng quy mô dự án trồng rừng, hi vọng có thể đem lại nhiều hơn màu xanh cho những vùng đất trống đồi núi trọc của Việt Nam, đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động xã hội khác như xây trường học hữu nghị, trao học bổng cho học sinh nghèo, cải thiện điều kiện khu vệ sinh cho một số trường tiểu học…

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang