Huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu): Tòa vẫn còng tay bị cáo

Mới đây, TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc năm năm tù, Lê Đức Thái ba năm tù về tội cướp tài sản, Lê Sỹ Hiếu tám tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một buổi tối tháng 2, Quốc chở Thái đi ngang lô cao su của nông trường Bình Ba (thị trấn Ngãi Giao) thì gặp chị H. chạy xe đạp điện ngược chiều. Hai bị cáo quay lại đuổi theo khiến chị H. hoảng sợ dừng lại. Thái nhảy xuống khống chế thì chị H. vùng chạy, kêu cứu. Sáng hôm sau, Quốc, Thái mang chiếc xe cướp được đến kể cho Hiếu nghe để cùng đi bán. Khi đang gạ bán xe cho một tiệm cầm đồ, cả ba bị công an bắt quả tang. Vì thiệt hại không lớn, tài sản đã được trả lại nên nạn nhân có đơn xin giảm án cho các bị cáo. Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Ngoài ra, Thái là người chưa thành niên, còn Quốc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì thế, tòa đã áp dụng Điều 47 BLHS để phạt Quốc, Thái mức án dưới khung hình phạt mà VKS truy tố (khoản 2 Điều 133 BLHS). Điều đáng nói là suốt phần tuyên đọc bản án, cả ba bị cáo đều không được tòa cho tháo còng tay như các phiên xử khác. Trong khi đó, theo tinh thần cải cách tư pháp thì hiện nay các tòa án khi xét xử đều cho tháo còng tay bị cáo để thể hiện nét dân chủ, văn minh. Đó là chưa kể nhân thân của ba bị cáo này không hề nguy hiểm đến mức cơ quan tố tụng phải đề phòng gắt gao như vậy.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=261992