Hụt hơi chạy theo luật mới!
Xem tin gốc
Đại Đoàn Kết
- 37 tháng trước
5 lượt xem
Luật bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-7-2009 những tưởng sẽ là cơ hội cho người bệnh có điều kiện được chăm sóc, chữa bệnh tốt hơn. Thế nhưng đã qua mấy ngày từ khi luật có hiệu lực thi hành nhưng nghị định và thông tư chưa được ban hành kịp thời do còn nhiều ý kiến khác nhau từ phía các Bộ, ngành Trung ương nên hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế trong cả nước đang thực hiện khám, chữa bệnh cho người bệnh thuộc diện bảo hiểm y tế vẫn lóng ngóng chưa biết thực hiện theo phương thức nào. Áp dụng theo luật mới thì chưa được nhưng nếu áp dụng theo luật cũ thì người bệnh phàn nàn, phản ứng.
Người bệnh tham gia BHYT than phiền rằng, việc thực hiện một số xét nghiệm, chẩn đoán ban đầu ở một số bệnh như: đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư cổ tử cung, siêu âm thai nhi,... họ không được thanh toán gây thiệt thòi cho người bệnh. Nếu theo luật mới có hiệu lực từ 1-7-2009 thì người bệnh được thanh toán các khoản khám và xét nghiệm ban đầu. Như vậy sẽ giúp cho người bệnh phát hiện sớm bệnh và chi phí để điều trị sẽ giảm hơn...
Do vậy, người bệnh mong muốn dù chưa ban hành kịp thời nghị định, thông tư hướng dẫn để thực hiện luật BHYT mới nhưng các bệnh viện, trung tâm y tế cần vận dụng một cách linh động để người bệnh (mà đa số là người bệnh nghèo) được hưởng các quyền lợi tối ưu mà chế độ BHYT giành cho người bệnh. Thực hiện như thế cũng là nhằm thực hiện chương trình “Chất lượng và sự hài lòng của người bệnh” mà Bộ Y tế đang triển khai ở khoảng 1.000 bệnh viện trong cả nước.
Bút Kim
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn