Gs-Ts Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Thường trực TƯHKHVN cho biết trong 9 năm, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài đã thực sự phát triển, thu hút hàng triệu giáo viên, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các tổ chức xã hội tham gia, đóng góp ủng hộ. Năm 2000, cả nước chỉ có 500.000 hội viên và 40 trụ sở tỉnh hội được thành lập, nhưng đến nay đã có trên 6,57 triệu hội viên (chiếm 13% dân số) tại 63 tỉnh thành. Mỗi năm Hội kết nạp thêm 600.000 hội viên. Đến nay cả nước đã có trên 3,3 triệu gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, 35.128 dòng họ được công nhận “Dòng họ khuyến học”. Trong đó, những tỉnh có số gia đình đạt danh hiệu cao nhất là Thanh Hóa (347.755), Nghệ An (300.000), Bắc Kạn (200.000). 10 năm qua Hội đã quyên góp cho Quỹ từ vài trăm triệu (năm 1999) lên 450 tỉ đồng (2009). Hằng năm, quỹ khuyến học đã giúp trên 2,5 triệu học sinh nghèo được nhận học bổng, hàng chục vạn học sinh vượt khó, học giỏi được nhận phần thưởng khuyến học, hàng chục ngàn giáo viên được trợ cấp kinh phí từ quỹ Hội để có thêm điều kiện bám lớp, bám trường. Trong 9 năm qua, các cấp hội đã vận động giúp trên 3,5 triệu học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường; hàng trăm ngàn trẻ khuyết tật được chăm sóc, tạo điều kiện học hành.
Hoàng Anh Thắng
Đại hội Thi đua khuyến học lần thứ II sẽ biểu dương những hộ nông dân hiến đất xây dựng trường học tiêu biểu tại Điện Biên như gia đình ông Là Văn Chiến, Lò Văn Bình, Cà Văn Tiêm, Vừ Vàng Dơ, Giàng A Sinh, Lường Văn Pách, Nguyễn Văn Đảo đã hiến tổng cộng 25.000m2 đất. Tại Long An, ông Trà Văn Mẫn hiến 10.000m2; Tại Đắk-Nông, ông Hồ Tiến Toại hiến 7.000m2, ông Lê Văn Hùng hiến 1.000m2, ông Điểu K’đôi hiến 1.000m2. Đặc biệt tại Cà Mau, bà Tăng Thị Ên đã hiến 13.847m2, ông Cao Thuận Phong hiến 12.000m2, ông Trần Văn Thạch 10.000m2...