Đây là một Hội nghị Trung ương có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quyết định con đường đi lên của đất nước trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI, mà mục tiêu cơ bản đã được xác định là đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, bởi nội dung của Hội nghị là chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các Ủy viên Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị nắm vững mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 cũng như tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2001-2010 và xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, nhìn nhận, đánh giá, phân tích một cách toàn diện, sâu sắc những thành tựu và yếu kém, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời vận dụng phương pháp xem xét khoa học, biện chứng, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, phát huy trí tuệ, đào sâu suy nghĩ, tự do tư tưởng, thực sự cầu thị, thẳng thắn, mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Hội nghị đạt kết quả cao.
Có thể nói, Hội nghị Trung ương Mười là khởi đầu của một quá trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng, lý luận và hành động rộng lớn, sâu sắc không chỉ trong nội bộ Đảng mà là toàn xã hội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ tổ chức vào quý I năm 2011. Đề nghị của Tổng Bí thư đối với các Ủy viên Trung ương và đại biểu dự Hội nghị Trung ương 10 khi thảo luận góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XI cũng là yêu cầu của Trung ương Đảng đối với Đại hội Đảng các cấp, với các tổ chức Đảng và từng đảng viên khi thảo luận góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp mình và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, qua đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này nâng cao trình độ nhận thức lý luận, nắm bắt và vận dụng lý luận vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, từ nay đến Đại hội XI thời gian không dài, mọi việc cần được tiến hành khẩn trương. Từ đó có thể suy ra, từ nay đến ngày đó có hai nhiệm vụ lớn phải làm song song. Đó là tiếp tục động viên cao độ trí tuệ và mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp chống suy thoái và lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2009 mà Quốc hội đã điều chỉnh, tạo đà cho bước phát triển tiếp theo của năm 2010, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội XI và Đại hội Đảng các cấp theo định hướng mà Hội nghị Trung ương 10 đã đề ra.
Một phong trào thi đua lao động sản xuất rộng lớn được phát động trong toàn quốc với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước ra khỏi tình trạng suy thoái, kinh tế tăng trưởng trở lại như thời kỳ trước khủng hoảng vào năm 2010 là một việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Trần Thiên Nhiên