Sơn là người thứ năm trong vụ án bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Sơn (tức "Bu") khai được Nguyễn Tín Trung (23 tuổi, tự "Lộc") nhờ giải quyết vụ nợ nần cá độ đá banh với Nguyễn Văn Hoàng (tự "Hải Trắng", 31 tuổi, Thanh Hóa).
Trước đó, vì quen biết, Trung bảo lãnh cho một người quen cá độ đá banh với Hoàng số tiền 120 triệu đồng. Hoàng thua nhưng cho biết không có khả năng chi trả.
Tối 8/3, hai bên hẹn nhau ra đại lộ Đông Tây - Hồ Hào Hớn giải quyết nợ nần. Sơn rủ Lê Thanh Hùng (tự "Đen", 39 tuổi, ngụ quận 3) và hai người bạn xách kiếm Nhật, mã tấu đứng chờ sẵn tại điểm hẹn.
Khoảng 20h30, Hoàng đi cùng với Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, ngụ Hải Phòng) đến điểm hẹn. Vừa thấy nhóm của Hoàng xuất hiện, Sơn và đồng bọn đã dùng kiếm, mã tấu truy sát đối thủ.
Bị chém đứt lìa ngón tay trái, ngay lập tức, Hoàng móc khẩu súng bắn lại nhóm của Tín Trung, nhưng không trúng.
Thấy Hoàng bị thương, máu ra nhiều và gục xuống đường, Hòa xông đến giật súng trên tay Hoàng tiếp tục nhả đạn về phía nhóm Tín Trung khiến băng nhóm này chạy tán loạn.
Cùng lúc đó, Hòa tháo chạy bộ về hướng quận 5, nhảy xuống bờ kênh Bến Chương Dương định thoát qua bờ bên kia quận 4. Lao xuống được khoảng 5-6 m, do nước dâng cao lại không biết bơi nên người này chới với, buông khẩu súng ngắn xuống kênh. Một người đàn ông tên Thanh đang chạy bộ đi tập thể dục lội xuống kéo vào bờ. Đồng bọn Hoàng chạy về hướng quận 1 cũng bị bắt giữ.
An Nhơn