Tham dự cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên vào dịp đầu Xuân Canh Dần có 50 doanh nghiệp (DN), doanh nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2009, đại diện cho hơn 3.000 DN, hộ sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn. Chung niềm vui với mức thu ngân sách nội địa của tỉnh năm 2009 đạt hơn 1.764 tỷ đồng, các DN, doanh nhân đều thể hiện sự quyết tâm lớn và đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2010. Năm 2009, trên địa bàn tỉnh có gần 20 DN có mức nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng, tiêu biểu như các DN: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam nộp ngân sách hơn 77 tỷ đồng, Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát (gần 67 tỷ đồng), Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô-tô, xe máy Việt Nam (hơn 60,1 tỷ đồng), Công ty cổ phần thép Việt - Ý (hơn 58 tỷ đồng)... Đó là minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó của các DN, góp phần đáng kể vào mức thu ngân sách của tỉnh trong năm 2009.
Nhớ lại đầu năm 2009, các DN trên địa bàn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức trước thực trạng suy giảm nền kinh tế trong nước và thế giới; nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu giảm; tình trạng cắt giảm việc làm tăng; nhiều sắc thuế nằm trong diện miễn, giảm cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách... Dự tính năm 2009, tỉnh hụt thu hơn 200 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2009, mức thu ngân sách nội địa của tỉnh hầu như không tăng so cùng kỳ năm trước, thậm chí một số sắc thuế còn giảm. Trước thực trạng đó, tỉnh Hưng Yên tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế; ban hành một số cơ chế thông thoáng về thuế cho các DN; đề cao quyền chủ động của DN trong việc tự tính, tự khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhằm tạo sự công bằng, công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.
Năm 2009, các DN trên địa bàn đã vượt khó, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Các DN đã quyết liệt thực hiện các giải pháp trong sản xuất, kinh doanh như: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam tập trung đổi mới dây chuyền sản xuất công nghệ cao, nâng công suất 400 sản phẩm/giờ. Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền bắc chấp nhận tăng chi phí sản xuất, nhưng không cắt giảm lao động. Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hưng Yên đẩy mạnh sản xuất liên tục ba ca/ngày; đầu tư, đưa vào hoạt động hai dây chuyền mới... Từ quý III - 2009, tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng. Mặc dù năm 2009, phần lớn DN thuộc diện được ưu đãi về thuế từ các chính sách của Chính phủ, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn đạt mức thu ngân sách nội địa hơn 1.764 tỷ đồng, tăng gần 35% so năm trước; trong đó, các doanh DN sản xuất trong nước nộp ngân sách được gần 1.000 tỷ đồng, các DN ngoài quốc doanh (gần 500 tỷ đồng).
Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Lê Quang Huy, ngoài những nỗ lực trên, trong năm 2009, Cục Thuế cũng như các ngành liên quan đã thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Trong năm, Cục Thuế phối hợp Công an, Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chuyển nhượng các dự án, khai thác và vận chuyển cát, phí bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất, buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng... Mặc dù mức truy thu thuế chiếm không nhiều nhưng lại có sức răn đe lớn để các DN nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế. Tất cả các dự án chuyển nhượng đất đều phải có xác nhận của ngành thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được giao đất. Chính sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chức năng, năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh đã được ngăn chặn.
Sau hơn mười năm tái lập, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH. Năm 2008, mức thu ngân sách của tỉnh vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng; năm 2009, vượt ngưỡng 1.500 tỷ đồng và năm 2010 phấn đấu vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu xuân này, DN, doanh nhân Hưng Yên thể hiện sự quyết tâm cao độ trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh và cho đất nước.
Bài và ảnh: TẠ QUANG DŨNG