* Vé thắng cảnh 30.000 đồng; vé đò thường 25.000 đồng, đò chất lượng cao 35.000 đồng.
Trước 4 tuần chuẩn bị cho mùa lễ hội chùa Hương 2010, Ban quản lý chùa Hương (BQL) ai nấy đều lo việc bơm nước bổ sung vào suối Yến-mức nước mà đầu tháng 1-2010 đã cạn ở mức thấp nhất trong 5 năm qua với độ sâu chưa đầy 1m nước. Nhưng đợt mưa kéo dài gần 1 tuần đã làm dịu sự lo âu của BQL và họ vẫn tin tưởng mùa lễ hội chùa Hương 2010 sẽ có lượng khách tăng lên 10% so với năm 2009 (1,262 triệu lượt khách).
Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ du khách tới lễ hội và vãn cảnh chùa Hương năm nay, BQL chùa Hương đã đầu tư xây dựng hai hạng mục công trình. Đó là nâng cấp cầu Hội qua suối Yến, đoạn từ chùa Trình vào Thiên Trù. Mọi năm, đoạn cầu Hội này trong những ngày cao điểm thường ùn tắc đò hàng giờ đồng hồ. Khắc phục tình trạng "thắt cổ chai" như nhiều năm trước, năm nay BQL đã mở rộng đường dẫn cầu ra 40m (lòng cầu 20m) thay vì 12m của cầu trước kia. Một chiếc cầu đường bộ nối từ ga cáp treo số 3 đến cổng động Hương Tích với Quan Âm Kiều cũng hoàn thành, nhằm phân tán bớt lượng người trước cửa động.
Cầu Hội suối Yến năm nay đã được mở rộng đường dẫn. Ảnh: Quỳnh Vân
Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng BQL chùa Hương - Phó BTC Lễ hội chùa Hương 2010, thì: Được sự cho phép của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, trong mùa lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có dịch vụ “đò chất lượng cao” với số lượng 200 chiếc đò. Những chiếc đò này được sơn màu xanh nước biển, có thêm ô che nắng khi cần và đặc biệt là lắp đặt hệ thống ghế ngồi dành cho du khách. Tùy kích cỡ, mỗi chiếc đò sẽ có từ 6 đến 8 hoặc 12-16 ghế ngồi bằng nhựa mềm màu xanh, giống với những chiếc ghế được lắp đặt trong sân vận động và có số ghế.
Ông Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm: “Không chỉ đẹp và giúp du khách thoải mái hơn, việc lắp ghế ngồi cũng giúp BTC quản lý số người cụ thể trên đò, tránh tình trạng chở đò quá tải”. Theo lời ông Thanh, để “nâng cấp” thành đò chất lượng cao, mỗi chủ đò phải bỏ ra từ 8 đến 14 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước của đò. Bù lại, giá vé xuống đò chất lượng cao sẽ được nâng lên 35.000đ. BTC tin rằng việc tăng giá vé sẽ giúp các chủ đò thu hồi số tiền nâng cấp đò ngay trong mùa lễ hội năm nay. Mùa lễ hội năm nay BQL đưa vào thí điểm 200 đò chất lượng cao, nếu dịch vụ này hoạt động tốt, ngay trong năm nay 100% đò sẽ được nâng cấp lên "đò chất lượng cao"
Khí hậu trong năm 2009 đã khiến cho suối Yến - tuyến đường chính dẫn vào động Hương Tích trước mùa lễ hội trong tình trạng cạn nước (theo ước tính độ sâu chưa tới 1m nước). Đây là tình trạng lặp lại của mùa lễ hội 2006, khi đó mực nước suối Yến đã giảm xuống rất thấp, BTC phải liên tục huy động các trạm bơm xung quanh hoạt động tối đa để đưa nước từ sông Đáy về bổ sung cho suối Yến. Trước 4 tuần vào mùa lễ hội 2010, BQL chùa Hương đã xác định phải bơm nước liên tục cả tháng từ sông Đáy vào mới đáp ứng được lượng nước suối Yến cho thuyền đò đi lại. May thay, trận mưa đầu Xuân mới đã làm giảm nỗi lo cho BQL, thay vì phải bơm nước cả tháng, thì lượng nước nơi đây đã lên được 1,2m. Nếu vào lễ hội, thời tiết cứ hanh khô như những ngày giáp Tết và còn kéo dài, BTC đã có phương án bổ sung nước.
Ban quản lý chùa Hương cũng cho biết, hiện đã cho mua 30 tấn vôi, số vôi này sẽ lần lượt được thả xuống hai đầu suối Yến trong mùa lễ hội, với mục đích giữ vệ sinh, giảm độ mặn và đem lại độ trong cho suối Yến. Tiếp đó, sau mùa lễ hội, theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, BQL sẽ xem lại đề án xây dựng hệ thống thoát nước từ suối Yến ra sông Đáy. Đề án này trước đây đã được triển khai nhưng phải dừng lại do thiếu tính toán hợp lý về công tác khảo sát, thiết kế lấy cao trình.
Khách hành hương đến với chùa Thiên Trù năm nay cũng sẽ được nghỉ chân và chiêm ngưỡng đôi tháp 5 tầng ở phía nhà Tả Vu và Hữu Vu vừa được nhà chùa gấp rút hoàn thành.
Năm nay, BQL chùa Hương còn phối hợp với công an các quận, huyện từ Hà Đông tới Mỹ Đức để giảm nạn “cò” khách, chèo kéo khách dọc đường. Đồng thời, sẽ có một đội quân thuộc BQL phát tờ rơi về giá cả dịch vụ, điểm di tích ngay ở đầu cổng vào cho du khách biết: Vé thắng cảnh giá 30.000 đồng, đò thường 25.000 đồng; đò chất lượng cao 35.000 đồng.
VƯƠNG HÀ