IMISS Thăng Long - cuộc thi miss đầu tiên của sinh viên Hà Nội đang đi vào giai đoạn cuối. Đây được đánh giá là cuộc thi miss lớn và cũng là đầu tiên dành cho các nữ sinh viên Hà Nội.
Sau khi đi qua vòng 1, cuộc thi đã lộ diện nhưng UCV cho ngôi miss. Được nhiều người kỳ vọng nhất là thí sinh đã có số điểm cao nhất vòng loại - Đỗ Thu Hằng. Hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò truyện với Hằng về những suy nghĩ của cô về game online và các game mạng xã hội.
Sau đây là chi tiết cuộc phỏng vấn với Hằng và những chia sẻ rất thật của cô về game.
Chào bạn, xin bạn tự giới thiệu 1 chút về mình và cuộc thi Imiss Thăng Long?
Mình là Đỗ Thu Hằng, hiện là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Mình đang tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2010, tên gọi tắt là Imiss Thăng Long.
.
Bạn nghĩ thế nào về game mạng xã hội và các game online?
Mình thấy thị trường game online hiện đang ngày một nóng lên. Mình được biết là trong số những người sử dụng Internet thì trên 50% là sử dụng mạng xã hội và chơi game.
Game mạng xã hội rất nhiều tính năng và phong phú, nên rất dễ chơi, dễ sử dụng. Vì vậy nó vô cùng phổ biến và thu hút được nhiều sự quan tâm của xã hội, đặt biệt là những người trẻ tuổi.
Bạn đánh giá thế nào về những tác động tốt và xấu của game
Mình thấy game online có nhiều mặt tích cực. Xong thời gian gần đây mình nhận thấy game online còn có nhược điểm bên cạnh ưu điểm. Tích cực là game online như một hình thức giải trí đối với thanh thiếu niên sau việc học tập ở trường lớp, còn đối với 1 số ít những người lớn tuổi vẫn thích chơi game, thì đó như 1 hình thức xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Game online cũng góp phần mở rộng các mối quan hệ giao lưu giữa mọi người trong xã hội, đôi khi trở thành những mối quan hệ tốt đẹp và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Nhưng theo mình game online sẽ trở thành tiêu cực nếu ham mê quá độ. Việc chơi game không xấu, nhưng việc chơi game quá đà đã gây nhiều hậu quả khôn lường. Có người say mê thích thú quá dẫn đến lệ thuộc vào nó thành nghiện, rất khó chữa. Khi say sưa sống trong thế giới ảo... sẽ làm lệch trí tưởng tượng, thị hiếu bình thường của người chơi, sống không có thực tế, nhất là trẻ em. Và họ tốn rất nhiều tiền vào game. Thử hình dung chúng ta sẽ thấy sự lãng phí cả về thời gian lẫn tiền bạc nếu như dành hầu hết thời gian vào chơi game online.
Bạn có hay dùng các mạng xã hội không? Có hay chơi game không?
Mạng xã hội thì trước đây mình hay sử dụng Blog, còn bây giờ mình dùng Facebook, 1 mạng xã hội nhiều tính năng và rất phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới.
Các bạn của bạn hay tham gia chơi game Facebook không? Nếu có thì game gì là nhiều nhất?
Các bạn của mình hầu hết đều dùng Facebook và phần lớn các bạn đều tham gia chơi game trong Facebook. Nhiều nhất là Pet Society và Phomonline, Barn Buddy...
Nếu có một lời gửi đến cộng đồng game thủ bạn sẽ nói gì?
Nếu được gửi đến cộng đồng game thủ 1 lời chia sẻ, thì mình muốn nói với các bạn rằng hãy chơi game một cách điều độ, để vẫn đảm bảo được nhu cầu giải trí, giải tỏa căng thẳng, không nên chơi với khối lượng thời gian quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như tâm lí. Vì game online thực chất chỉ là một thế giới ảo, các bạn cũng nên dành thời gian để tham gia vào học tập, vui chơi và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội khác. Không nên quá lãng phí tiền bạc và thời gian quá nhiều vào gameonline. Hãy cân bằng cuộc sống thực và ảo của mình.



