Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất: căn nhà chung của một đại gia đình

- Tại Hội nghị Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất vừa qua ý kiến tham luận mà mọi người thấy tâm đắc, ấn tượng là của Chủ nhiệm HTX mây tre lá Ba Nhất bà Ba Cúc, ở bà hội tụ nhiều đức tính tốt đó là lòng nhân hậu, kinh doanh giỏi và nghiêm khắc…

Trao đổi với chúng tôi bà Ba Cúc tâm sự: Hiện nay, với số vốn điều lệ của Hợp tác xã (HTX) là 758.300.000 đồng, đây cũng là số vốn góp của 300 xã viên. Ngoài số vốn góp của xã viên, HTX đã huy động thêm nguồn lực khác để tạo dựng cho mình các cơ sở sản xuất, kinh doanh với tổng giá trị đạt 40.299.914.516 đồng (2008). Đã tạo việc làm tại chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh và 3 phân xưởng đặt tại tỉnh Bình Dương là 1.355 lao động theo thời vụ, tại hộ gia đình, tại các trung tâm cai nghiện thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bình Dương và các vùng nguyên liệu cung cấp cho HTX như: Cói ( Thanh Hóa, Ninh Bình, Long An); guộc (Hà Tây cũ); Mây ( Thái Bình, Lâm Đồng); Tre, lồ ô (Nam Định, Lộc Ninh, Bình Phước); lá bông (Bình Thuận); bẹ chuối (Lâm Đồng, Bình Định, Nha Trang, Tuy Hòa); bẹ lục bình (Đồng Tháp)… thì lên tới gần một vạn người; số lao động này chủ yếu là khu vực nông thôn. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX chỉ làm các khâu như sau: nguyên liệu chính như bẹ chuối, bẹ bèo tây, guột, tre, lồ ô, lá bông…giao cho các hộ gia đình, xã viên chủ động khai thác, sơ chế theo hợp đồng với HTX. HTX tổ chức các khâu: chế biến phơi sấy nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm và tiêu thụ. Với định hướng như vậy, HTX Ba nhất đã đầu tư xây dựng hơn 10.000m2 nhà xưởng; trang bị dây truyền tự động sơn tĩnh điện với công nghệ tiên tiến, hệ thống phun sơn tự động; hoàn thiện sáu phòng bảo ôn để kho hàng hóa luôn đảm bảo đúng chất lượng; trang bị máy móc cho xưởng gỗ, xưởng đóng gói, xưởng sơn mài, lò sấy, lò hấp hàng… với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao được HTX rất quan tâm. Các sản phẩm của hợp tác xã Ba Nhất đều được nghiên cứu, kiểm nghiệm kỹ về chất lượng, kiểu dáng tiện ích, an toàn và phù hợp với thị hiếu của nhiều nước trên thế giới. Không bằng lòng với những gì mà HTX đã có, công tác nghiên cứu đổi mới mẫu mã sản phẩm được HTX làm thường xuyên, do đó khách hàng của HTX Ba Nhất luôn luôn hài lòng và gắn bó lâu dài với HTX. Bà Ba Cúc nhấn mạnh cùng với đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, HTX Ba Nhất rất quan tâm đến việc hỗ trợ các xã viên, người lao động nhất là các đối tượng khó khăn tìm việc như: những người sau cai nghiện, sau khi ra tù… HTX phối hợp các trung tâm cai nghiện, trại giáo dưỡng để đào tạo nghề cho các phạm nhân đang trong thời gian cải tạo, sau khi ra trại, trở lại cộng đồng thì HTX nhận về làm việc cho HTX. Đây có thể nói là một việc làm vừa mang tính nhân văn vừa mang tính xã hội rất cao. Trong những năm qua, trong HTX đã tham gia đào tạo hơn 3000 đối tượng như vậy. Tại quận Bình Thạnh, HTX đã dạy nghề tạo công ăn việc làm cho 200 người dân tộc Chăm ở chung cư Phan Văn Hân, phường 17 Quận Bình Thạnh. Trong số 200 người này, có 64 người là xã viên đã vinh dự được Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khen ngợi khi đến thăm chung cư này. Bên cạnh đó về công tác xã hội, tham gia các hoạt động của cộng đồng, mỗi năm HTX dành một phần phúc lợi để xây tặng một căn nhà tình nghĩa, hai căn nhà tình thương; đài thọ phương tiện cho cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ người cao tuổi đi thăm quan nghỉ mát. Chi phụ cấp cho giáo viên dạy phổ cập, học sinh nghèo, người già leo đơn, hỗ trợ kinh phí hoạt động hè cho các cháu thiếu nhi, hỗ trợ ba cháu nhiễm chất độc màu da cam, tài trợ kinh phí cho một cháu gái bị nhiễm chất độc màu da cam đi mổ mắt… HTX hỗ trợ thành lập Quỹ: Phụ nữ, công đoàn, thanh niên, hỗ trợ vốn cho xã viên có nhu cầu mua sắm và sửa nhà… mà không trả lãi, tiền hỗ trợ được trừ dần vào lương hàng tháng. HTX cũng tạo điều kiện cho các cháu còn trẻ mà bỏ học sớm, được đi học bổ túc văn hóa, nhiệp vụ, ngoại ngữ vi tính. Đến nay HTX đã có 14 xã viên học đại học. Qua chương trình nhiều con em xã viên thành đạt, trong đó có nhiều cháu tốt nghiệp đại học, các em sau khi tốt nghiệp ra trường, đã trở về làm việc tại HTX. Hiện nay HTX đang tiếp tục trợ cấp cho một số con em xã viên đi học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngoài ra HTX còn xây một khu nhà ở cho xã viên là người nhập cư cơ nhỡ, những xã viên là người mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn HTX đứng ra lo tổ chức cưới phần tiền quà mừng giao lại cho họ làm vốn. HTX còn dạy nghề cho một số bệnh nhân tâm thần nhẹ, sau một thời gian kiên trì tập đan, điều trị có 14 người phục hồi được trí nhớ và trở thành xã viên HTX, có người trở thành kiến trúc sư. Cũng từ môi trường đào tạo của HTX hoặc được HTX hỗ trợ học tập đã xuất hiện một số cán bộ giỏi như: một xã viên HTX nay trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty nước ngọt có tầm cỡ tại thành phố Hồ Chí Minh; một xã viên hiện nay là Phó Giám đốc Công ty Hải sản Bình Thuận… Bà Ba Cúc cho biết thêm điều mà tôi mong ước và tâm niệm bấy lâu đã trở thành hiện thực, ở Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất mọi người đã coi đây là căn nhà chung của một đại gia đình của những mảnh đời éo le, những đứa con mồ côi lang thang, bụi đời thất học, của những người cơ nhỡ từ các tỉnh, vùng miền trong cả nước hội tụ về đây sinh cơ lập nghiệp. Chúng tôi cho rằng với những gì Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất đã làm được là hoàn toàn có cơ sở: doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây luôn tăng trưởng từ 15 đến 17%/năm. Năm 2006, doanh thu đạt 99,782 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 6.234.989 USD, lợi nhuận đạt 60.943.587 đồng, nộp ngân sách: 1,537 tỷ đồng; năm 2007, doanh thu đạt 167,191 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 10.366.542 USD, lợi nhuận đạt 94.082.587 đồng nộp ngân sách là 2.910 tỷ đồng; năm 2008, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 112.099.000 đồng. Có được những kết quả trên bà Ba Cúc Chủ nhiệm Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất cho biết trải qua những thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh HTX đã rút ra những bài học, kinh nghiệm quí báu như sau: - Cần phải có cán bộ giỏi; để là một cán bộ quản lý giỏi, phải bám sát mục tiêu đã đặt ra, dù bất cứ khó khăn gì phải sâu sát người lao động, vì việc làm cuộc sống người lao động. Khi đó người lao động luôn gắn bó với HTX làm việc vì HTX và bản thân họ. Luôn có ý thức làm việc khoa học, quan tâm sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới; bố trí cán bộ có năng lực đúng với từng khâu, từng công đoạn, và điều quan trọng nhất là phải tạo ra được những mẫu mã đa dạng, hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt là các nước châu Âu, Mỹ. Chú trọng cử cán bộ kỹ thuật đi thăm quan học tập ở nước ngoài thường xuyên. - Để trở thành cán bộ tận tâm, Ban quản trị phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người lao động. Cần quan tâm ủng hộ tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn, phụ nữ hoạt động, qua đó mà gần gũi thuyết phục động viên người lao động, giúp họ xóa bỏ sự mặc cảm về phận nghèo và những lầm lỡ trước đây. Tổ chức cho mọi người lao động có môi trường gần gũi dễ hòa nhập với mọi người xung quanh; chăm lo việc làm cho người lao động để họ có thu nhập bằng đồng tiền chính đáng và tạo lập cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Vận động cho họ sống hòa đồng và thương yêu lẫn nhau, đùm bọc nhau như họ hàng thân thích; giúp người lao động tạo lập nơi ăn trốn ở, lo cho họ con cái học hành đến nơi đến chốn. - Mỗi thành viên trong ban quản trị, một mặt phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng qui định của HTX mặt khác, còn phải lo tổ chức điều hành lao động một cách khoa học phù hợp với khả năng. Đối với xã viên, lao động, ngoài việc động viên an ủi, Ban quản trị phải nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Đối với những người trẻ tuổi nông nổi, bên cạnh sự giáo dục mềm mỏng, còn có những biện pháp mạnh, xử lý kỷ luật kể cả biện pháp kinh tế. Đồng thời thống nhất với công đoàn cơ sở, các phòng ban, trong HTX đứng ra bảo lãnh và nhận giáo dục và sửa chữa lỗi lầm trong phạm vi và một thời hạn nhất định. Bà Chủ nhiệm trực tiếp gặp riêng với tư cách là người mẹ, phân tích điều thiệt hơn, giúp họ nhận ra nỗi lầm mà sửa chữa. Với những gì mà Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất do bà Ba Cúc làm chủ nhiệm đã làm được trong thời gian vừa qua chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=354959&co_id=30066