Theo đó, hai giải đấu Asian Indoor Games (Đại hội thể thao trong nhà) và Asian Martial Arts Games (Đại hôi võ thuật) sẽ trở thành một đại hội mới mang tên Asian Indoor-Martial Arts Games.
Việc thống nhất hai đại hội có nhiều điểm tương đồng này là khá hợp lý, bởi cả Asian Indoor Games lẫn Asian Martial Arts Games đều có những môn thi đấu gần giống nhau, và cả các điều lệ, tính chất phát triển tương tự. Hợp nhất hai đại hội này sẽ giúp các quốc gia tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức trong việc tập trung một đoàn thể thao duy nhất dự giải. Dự kiến, chu kỳ tổ chức của sân chơi này sẽ được kéo dài lên 4 năm một lần, thay vì hai năm như trước đây.
Cũng vì sự thay đổi này, OCA đã lên kế hoạch sắp xếp lại các giải đấu quan trọng khác cho phù hợp về thời gian thi đấu. Các kỳ ASIAD sẽ được tổ chức ở thời điểm một năm trước Olympic, và mỗi năm, châu Á sẽ có ít nhất một kỳ đại hội, loại trừ trường hợp đặc biệt của Đại hội thể thao mùa Đông (Asian Winter Games).
Như vậy, sắp tới sau kỳ ASIAD 17 sẽ diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc vào năm 2014, ASIAD 18 sẽ chỉ diễn ra vào năm 2019, trước Olympic 2020 một năm. Trước đó, vào năm 2011, Asian Winter Game sẽ được tổ chức tại Almaty, Kazakhstan, một năm sau là Asian Beach Games ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Năm 2013, Hàn Quốc sẽ tổ chức Asian Youth Games, năm 2014 sẽ là kỳ Asian Indoor-Martial Arts Games đầu tiên ở Doha, Qatar.
Dự kiến, những kế hoạch mới này sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể của OCA ngày 3-7 tới.
Thành Biên