Họp khẩn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết trừng phạt Triều Tiên

Sau phiên họp khẩn cấp ở New York – Mỹ ngày 7-2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên.

Hội đồng sẽ mau chóng áp đặt một biện pháp trừng phạt mới để đáp trả. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên thông báo đã phóng thành công một vệ tinh lên vũ trụ nhưng bị cho rằng đây chỉ là bình phong cho một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Hôm 6-1, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư. Nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm nước này thử hạt nhân lẫn phóng tên lửa.

HÌnh ảnh vụ phóng do truyền thông Triều Tiên cung cấp. Ảnh: Reuters

Sau phiên họp kín hôm 7-2, đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Rafael Ramirez – hiện là chủ tịch Hội đồng Bảo an – nhấn mạnh: “Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc”.

Đại sứ Mỹ Samantha Power khẳng định Washington sẽ “đảm bảo Bình Nhưỡng phải lãnh hậu quả nghiêm trọng”. “Sẽ không còn giao dịch như bình thường” – bà nói, kèm theo lời cam đoan về “một hành động cứng rắn”.

Tương tự, Đại sứ Nhật Bản Motohide Yoshikawa nhấn mạnh phải tăng cường các biện pháp trừng phạt. “Các biện pháp hiện thời không ngăn được Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân” – ông nói.

Cùng với Hội đồng Bảo an, Liên minh châu Âu (EU) và một loạt quốc gia như Nga, Pháp, Anh… lên án vụ phóng của Triều Tiên là “khiêu khích vô nghĩa”, gây bất ổn nặng nề đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên lẫn Đông Bắc Á và kêu gọi sự đáp trả mạnh mẽ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên theo dõi vụ phóng. Ảnh: Reuters

Triều Tiên nói vệ tinh quan sát Trái đất Kwangmyongsong-4 được phóng từ trung tâm vũ trụ Sohae ở tỉnh Bắc Phyongan và đi vào quỹ đạo thành công chưa đầy 10 phút sau đó. Truyền thông Bình Nhưỡng cho hay chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh thực hiện vụ phóng và nước này sẽ còn đưa nhiều vệ tinh lên vũ trụ hơn nữa.

Theo đài BBC, cuối ngày 7-2, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc thông báo vụ phóng sẽ bị xem là thử tên lửa đạn đạo bởi vệ tinh mà Triều Tiên phóng lên “vô dụng”. Trước vụ phóng, phía Seoul nói vệ tinh mà Bình Nhưỡng phóng lên hồi tháng 12-2012 thực tế đã “chết” vì không truyền được tín hiệu gì về Trái đất.

Ngoài ra, cơ quan trên nói Triều Tiên đã sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa và sắp thử hạt nhân lần thứ năm. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu bàn thảo với phía Mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, với tỉ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo đạt độ chính xác tuyệt đối trong phạm vi từ 150-200 km.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

- Tháng 2-2016: Phóng tên lửa được cho là mang vệ tinh

- Tháng 5-2015: Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa từ tàu ngầm song các chuyên gia hoài nghi

- Tháng 12-2012: Triều Tiên phóng tên lửa 3 tầng, tuyên bố đưa thành công vệ tinh vào quỹ đạo

- Tháng 4-2012: Tên lửa 3 tầng vừa phóng lên đã nổ tung, rơi xuống biển

- Tháng 4- 2009: Vụ phóng này được Triều Tiên tuyên bố thành công song Mỹ bảo tên lửa rơi xuống biển

- Tháng 7-2006: Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm xa Taepodong-2 và bị Mỹ nói thất bại không lâu sau khi được phóng lên

Hải Ngọc (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hop-khan-hoi-dong-bao-an-lien-hiep-quoc-quyet-trung-phat-trieu-tien-20160208083903248.htm