Bà Cao Thị Ngọc Hoa, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cho biết do giá gạo của Việt Nam hiện vẫn cao hơn Ấn Độ, Myanmar…khoảng 100 đô la Mỹ/tấn nên gần đây một số khách hàng đã chuyển sang ký hợp đồng nhập khẩu gạo từ các nước này.
“Gần đây nhất, chúng ta đã mất một hợp đồng 250.000 tấn của khách hàng Indonesia chuyển sang mua gạo Ấn Độ”, bà Hoa cho biết.
Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 570 - 575 đô la Mỹ/tấn trong khi gạo của Ấn Độ chỉ bán với giá 450 - 470 đô la Mỹ/tấn.
Theo bà Hoa, thông thường đến thời điểm này hàng năm, hợp đồng xuất khẩu gạo cho năm tới đã ký kết phải đạt trên dưới một triệu tấn nhưng đến thời điểm này, tổng hợp đồng xuất khẩu gạo chỉ đạt khoảng 220.000 tấn.
“Do đó, Vinafood 2 sẽ phải điều chỉnh lại giá xuất khẩu trong thời gian tới. Điều chắc chắn là giá xuất khẩu 2012 sẽ khó lòng đạt được mức như năm 2011”, bà Hoa khẳng định.
Liên quan đến xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng thừa nhận rằng, hợp đồng xuất khẩu gạo gối đầu năm 2012 không đạt mức như mọi năm. Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại việc giảm hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì xuất khẩu gạo trong năm tới.
Bộ trưởng nhấn mạnh, trước mắt, ngoài những thị trường xuất khẩu truyền thống, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tăng cường tìm kiếm thị trường mới. Đặc biệt, phải thực hiện thật tốt công tác tìm kiếm thị trường.
Bộ trưởng cũng lưu ý về việc thu mua lúa, gạo của nông dân sao cho hợp lý. /.
Q.Anh