Hồng Kông: Tiểu thương đụng độ cảnh sát ngay đầu năm mới

Ít nhất 48 người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông, theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 9/2.

Người biểu tình ném bom khói vào cảnh sát.

Cuộc đụng độ đã diễn ra vào đêm 8 rạng ngày 9/2 (mùng 1 rạng mùng 2 Tết nguyên đán) tại khu mua sắm Vượng Giác (Mongkok) của Hồng Kông. Cảnh sát đã bắt giữ 23 người. Trong số các nạn nhân có 4 nhà báo: phóng viên Đài truyền hình TVB, phóng viên của tờ Minh Báo, phóng viên Đài phát thanh RTHK và phóng viên quay phim Đài truyền hình Cable TV.

Theo SCMP, nguyên nhân của vụ xung đột là do các tiểu thương nơi đây phản đối việc đại diện của Cục vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra vào đêm mùng một Tết nguyên đán. Nhiều người dân sở tại đã đứng ra bênh vực các tiểu thương, từ đó dẫn đến xô xát, ẩu đả. Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, sau đó sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp những người manh động. Phải mất vài tiếng đồng hồ, trật tự mới được vãn hồi.

Hai ga tàu điện ngầm gần địa điểm này nhất đã đóng lối lên để tránh tình trạng tập trung thêm đông người ở khu vực này, một số tuyến đường quanh khu vực cũng bị chặn.

Thiện Tâm

Nguồn:

RIA Novosti

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/hong-kong-tieu-thuong-dung-do-canh-sat-ngay-dau-nam-moi-382461.html