Honduras: tổng thống lâm thời ban bố lệnh giới nghiêm

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 56 lượt xem

Honduras: tong thong lam thoi ban bo lenh gioi nghiem

TTO - Chỉ ít lâu sau khi nhậm chức, tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti đã ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước.

Ông Roberto Micheletti, chủ tịch quốc hội Honduras, đã được bầu làm tổng thống lâm thời vào ngày 28-6 sau khi quân đội lật đổ tổng thống Manuel Zelaya và đưa ông tới Costa Rica. Vụ lật đổ diễn ra giữa lúc ông Zelaya muốn sửa đổi hiến pháp để được tái đắc cử.

Quốc hội Honduras thông báo ông Roberto Micheletti sẽ điều hành đất nước cho đến khi nước này tổ chức cuộc bầu cử mới (tức sau ngày 27-1-1010, thời điểm ông Zelaya kết thúc nhiệm kỳ tổng thống).

Ông Roberto Micheletti (trái) tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Honduras - Ảnh: Xinhua

Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya nói ông "đã bị bắt cóc bằng biện pháp vũ lực thô bạo", đồng thời cho biết ông đã không ký vào lá đơn từ chức.

Việc lật đổ ông Manuel Zelaya đã bị Liên Hiệp Quốc, Mỹ và nhiều nước trong khu vực chỉ trích. Phía quốc hội Honduras nói họ đã bỏ phiếu lật đổ ông Zelaya do hành vi “vi phạm hiến pháp và phạm luật lặp đi lặp lại của ông” cũng như do ông đã “coi thường mệnh lệnh và phán quyết của các thể chế” xung quanh việc tổ chức trưng cầu ý dân về việc mở rộng giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Roberto Micheletti nói lệnh giới nghiêm được áp dụng trong hai ngày 28 và 29-6, bắt đầu từ 21g đêm hôm trước đến 6g sáng hôm sau.

Theo BBC, sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố, đường phố tại thủ đô Tegucigalpa trở nên vắng vẻ và chỉ có một nhóm nhỏ người biểu tình trên đường. Nhiều người dân nói họ hoàn toàn không có thông tin về những gì đã xảy ra với đất nước họ và tổng thống của họ. Một người dân tên Jeronimo Pastor nói tình hình hiện khá căng thẳng và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Tuy nhiên cũng có người nói họ cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau vụ lật đổ ông Zelaya. “Giờ thì chúng tôi đã có một tổng thống mới và chúng tôi sẽ đi bầu cử, và rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường”, một người dân tên Kenneth Bustillo nói.

Ngày 28-6, quân đội Honduras đã tràn vào nhà riêng ông Manuel Zelaya, sau đó đưa ông đi Costa Rica - Ảnh: AP

Một người biểu tình phản đối vụ lật đổ tổng thống - Ảnh: AP

Ông Manuel Zelaya tại Costa Rica - Ảnh: AFP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang