>> Honduras: quân đội bắt giữ tổng thống
>> Honduras: tổng thống lâm thời ban bố lệnh giới nghiêm
>> Cộng đồng quốc tế lên án vụ đảo chính ở Honduras
>> Tổng thống Honduras sẽ về nước
Theo German Rivera, người phát ngôn cảnh sát Honduras, cảnh sát ở thủ đô Tegucigalpa đã bắt giữ 39 người vi phạm lệnh giới nghiêm và cảnh sát ở Talanga (đông bắc Tegucigalpa) bắt giữ 3 người.
Trước đó báo chí địa phương đưa tin ít nhất 270 người bị bắt trên phạm vi cả nước khi biểu tình phản đối vụ đảo chính.
Rivera cũng cho biết Tòa án tư pháp tối cao và phát thanh viên ở Tegucigalpa của đài Radio America đã bị tấn công bằng lựu đạn nhưng lựu đạn không phát nổ.
Trong ngày 1-7, nhiều cuộc tuần hành ủng hộ lận phản đối ông Zelaya diễn ra khắp Honduras, tuy nhiên không có thông tin về bạo lực. Trước đó hàng ngàn người ủng hộ ông Zelaya đã xuống đường và xung đột với binh sĩ và cảnh sát khi những người này cố gắng vãn hồi trật tự.
Ngày 30-6, chính quyền lâm thời Honduras tuyên bố tình trạng thiết quân luật, theo đó áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22g hôm trước đến 5g sáng hôm sau.