Theo thư ký riêng của tổng thống, một lực lượng đông đảo cảnh sát vẫn đang canh gác bên ngoài nhà riêng tổng thống. Báo chí địa phương cho hay trước đó hàng chục binh sĩ bao vây ngôi nhà, sau đó nhảy lên xe tải và lái đi.
Vụ bắt giữ diễn ra ngay trước thời điểm diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân về việc cải cách hiến pháp mà trước đó tòa án tối cao Honduras đã phán quyết là trái luật.
Trước đó, ông Zelaya tuyên bố sẽ thực hiện các cải cách hiến pháp bất chấp sự phản đối của quốc hội và của cả các thành viên trong đảng của ông, với mục đích ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Ông Zelaya sẽ kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 1-2010 và theo luật hiện hành, ông không được ra tái tranh cử. Tuần trước, ông đã sa thải tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Honduras do từ chối ủng hộ ông tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc mở rộng giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.