Tình hình chính trị tại Honduras vẫn đang diễn biến phức tạp cho dù nước này đã có Tổng thống lâm thời là Chủ tịch Quốc hội Roberto Micheletti. Những diễn biến kể trên diễn ra sau khi nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối chính phủ lâm thời của ông Roberto Micheletti. Đặc biệt, Mỹ khuyến cáo công dân nước này không nên tới Honduras trong thời gian hiện nay.
Theo giới truyền thông, bạo loạn đã bùng phát tại thủ đô Honduras sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya mà quân đội tiến hành hôm 28/6. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Miguel D'Escoto Brockmann đã mời Tổng thống Manuel Zelaya tới New York (30/6, theo giờ địa phương) để thông báo cho các nước thành viên về tình hình Honduras.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố, Mỹ vẫn coi ông Manuel Zelaya là Tổng thống của Honduras và cuộc đảo chính là bất hợp pháp. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nhấn mạnh, sẽ tìm mọi cách để đưa ông Manuel Zelaya trở lại nắm quyền tại Honduras. Tổng thống Manuel Zelaya đã bị quân đội lật đổ sau những cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Honduras liên quan đến kế hoạch sửa đổi Hiến pháp.
Về phần mình, Tổng thống Manuel Zelaya cho biết, Chủ tịch Tổ chức Các nước châu Mỹ Jose Miguel Insulza sẽ "tháp tùng" ông về nước.
Tại phiên họp khẩn cấp được tổ chức tại thủ đô Nicaragua, các nước Bolivia, Dominica, Cuba, Nicaragua, Ecuado, Xanh Vinxen, Venezuela, Grenadi đã yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Manuel Zelaya.
Trước phản ứng của dư luận, Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti tuyên bố, quân đội Honduras sẵn sàng đối phó với mọi đe dọa từ bên ngoài. Ông Roberto Micheletti thậm chí còn cảnh báo, sẽ bỏ tù nếu ông Manuel Zelaya quay về nước vào ngày 2/7 tới