Trước đó, ông Manuel Zelaya tuyên bố về nước vào trưa ngày 5-7 và kêu gọi những người ủng hộ đón ông một cách hòa bình.
Ông khẳng định cùng về nước với ông còn có Tổng thống Argentina Cristina Kirchner, Tổng thống Ecuador Rafael Correa, nhiều bộ trưởng Ngoại giao và khoảng 300 nhà báo. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Cristina Kirchner xác nhận sẽ không đi cùng ông về Honduras.
Ngày 4-7, hơn 10.000 người đã tụ tập gần dinh tổng thống và tuyên bố sẵn sàng đón ông Manuel Zelaya. Tổng giám mục thủ đô Tegucigalpa kêu gọi ông Manuel Zelaya không nên về nước, nếu không Honduras sẽ tắm trong bể máu. Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) đã ra nghị quyết khai trừ Honduras ra khỏi tổ chức.