Ông Valeri Kiviselg, người đứng đầu vùng biên giới cho biết, có một số hòn đảo trôi từ Nga sang hồ thủy điện Narva. “Năm nay, mực nước dâng cao khiến các hòn đảo bắt đầu di chuyển”, ông nói.
Cách đây vài tuần, các máy radar của Estonia đã phát hiện một vật thể lạ trôi xuống hạ lưu sông Narva đến một con đập thuộc nhà máy thủy điện của Nga gần thị trấn Ivangorod. Các công nhân đã kịp thời mở cửa đập và xác định đây là hòn đảo có diện tích chừng 6.000 m2, trôi dọc theo một vịnh ở Phần Lan.
Tuy nhiên, vì gió thổi nên một phần hòn đảo bao phủ 4 hecta rừng rậm đã trôi vào bờ Estonia hôm 19/6. Song gió mạnh đã khiến hòn đảo lại trôi lần nữa.
Ông Kiviselg cho biết, hòn đảo sẽ tiếp tục trôi xa hơn theo dòng chảy. Giới chức tránh của Nga và Estonia đều không thể đoán trước hướng chuyển động của hòn đảo. Họ cũng lo ngại, hòn đảo có thể gây thiệt hại đến các công trình trên sông Narva.













