Trong đó có hơn 8,3 tỉ là từ các nguồn ngân sách của tỉnh, còn lại là của trung ương hỗ trợ. Nguồn kinh phí này sẽ được đầu tư cho nhiều hoạt động và ưu tiên hỗ trợ, chăm sóc cho trẻ em dưới 2 tuổi và bà mẹ mang thai; đảm bảo cung cấp đủ vitamin A liều cao cho trẻ 6-36 tháng tuổi và viên sắt cho phụ nữ mang thai; “phủ” muối iôt ít nhất cho 90% gia đình...
Đặc biệt, sẽ tổ chức các bữa ăn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng với mức chi 60.000 đồng/trẻ/4 lần/tháng. Mục tiêu của đề án là giảm tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng trong toàn tỉnh xuống còn 10,1% vào năm 2010.
Theo kết quả điều tra, năm 2008 số trẻ dưới 5 tuổi ở Khánh Hòa bị suy dinh dưỡng đã giảm nhưng toàn tỉnh vẫn còn hơn 17.200 trẻ bị suy dinh dưỡng, chiếm tỉ lệ 17,3% số trẻ trong độ tuổi.