H được chuyển vào Viện Bỏng Quốc gia hôm 21/7. Mẹ em cho biết, do ngọn lửa cồn màu xanh, chị không nhìn thấy và tưởng lửa tắt nên lại tiếp tục đổ thêm cồn. Khi ngọn lửa bùng lên, theo phản xạ, chị hất ra xa và không may vào người con gái.
Cùng ngày, Viện Bỏng Quốc gia tiếp nhận 2 bệnh nhân cũng bị bỏng nặng do cồn. Đó là anh Đinh Văn H (27 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An), được chẩn đoán là bỏng 50%, độ II, III, IV ở mặt thân chi; em Đỗ Nghĩa H (17 tuổi, phố Sơn Tây, Hà Nội), được chẩn đoán là bỏng nặng 75 %, độ II III ở mặt, cổ, ngực, bụng.
Theo số liệu thống kê của Viện Bỏng QG, từ đầu mùa hè đến nay đã có 61 ca bỏng nặng do cồn.
Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia, cho hay, cả 3 nạn nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, chưa thể nói trước được điều gì.
Đại tá, ThS. Đỗ Thanh Long - Trưởng phòng khám, Viện Bỏng QG cảnh báo, bỏng cồn thường là bỏng nặng, trên diện rộng cơ thể, bỏng đường hô hấp. Các ca bỏng đều do dùng cồn nướng mực, cá khô - những món ăn phổ biến vào mùa hè - mùa của du lịch biển.
Hải Yến

