Hơn 309 nghìn thí sinh thi cao đẳng

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 39 lượt xem

Ngày 14.7, có 126 trường cao đẳng đã làm thủ tục dự thi cho thí sinh. Trong đợt thi này có 489 điểm thi với 13.614 phòng thi. Số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) là 531.499 bộ.

(LĐ) -

Trong ngày 14.9, đã có 309.551 TS đến làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ khá thấp 58,24%.

Tại Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (TPHCM), năm 2009, số lượng hồ sơ ĐKDT tăng vọt, với 32.172 TS. Để chuẩn bị chỗ thi cho số TS này, trường đã tổ chức đến 29 điểm thi. Song trong ngày đầu tiên, tỉ lệ TS đến điểm thi để chỉnh sửa, hoàn tất thủ tục thi đã giảm đáng kể (giảm khoảng 20% so với mùa thi trước), dừng ở mức 50%.

Tương tự, tại CĐ Tài chính Hải quan TPHCM, tỉ lệ TS đến hoàn tất hồ sơ dự thi cũng chỉ dừng ở mức 51,27% so với tổng số 1.160 hồ sơ ĐKDT.

Bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - cho biết, theo báo cáo sơ bộ của các trường, ngày làm thủ tục dự thi đợt 3 này không có sự cố đặc biệt.

Rút kinh nghiệm từ hai kỳ thi đại học vừa qua, theo lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, nếu phát hiện sai sót trong đề thi, các cán bộ coi thi phải báo cáo ngay để Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GDĐT để có phương án xử lý thích hợp.

Tùy theo tính chất và mức độ sai sót nặng hay nhẹ, tùy theo sai sót xảy ra ở một câu hay nhiều câu của đề thi, tùy theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, chủ tịch HĐTS trường, sau khi xin ý kiến Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GDĐT, phải cân nhắc và quyết định xử lý theo một trong 4 phương án:

1/ Chỉ đạo các HĐTS hoặc các điểm thi sửa chữa kịp thời các sai sót, thông báo cho TS biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài;

2/ Chỉ đạo việc sửa chữa các sai sót, thông báo cho TS biết và kéo dài thích đáng thời gian làm bài cho TS;

3/ Không sửa chữa, cứ để thí sinh làm bài, nhưng phải xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm cho thích hợp);

4/ Tổ chức thi lại môn đó vào ngay sau buổi thi cuối cùng bằng đề thi dự bị.

Ngày 15.7, các TS sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên với buổi sáng, khối A - vật lý, khối B - sinh vật và khối C - D là môn văn.

Buổi chiều, khối A, B, D bước vào môn thi thứ hai là toán.

Riêng khối C là thi sử.

Môn thi cuối cùng vào sáng 16.7 của khối A, B là hóa học, khối C là địa lý và khối D là ngoại ngữ.

Thể Uyên - H.NG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang